Kinhtedothi-Lớp chuyên tiếng Anh có điểm trúng tuyển cao nhất với 39,4 điểm; lớp chuyên lịch sử có điểm trúng tuyển thấp nhất với 20,3 điểm.
Chiều 24/6, Quảng Ngãi công bố điểm chuẩn thi tuyển vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Khiết.
Trường THPT Chuyên Lê Khiết.
Cụ thể: chuyên toán 36,1 điểm; chuyên tin 34,45 điểm; chuyên vật lý 34,2 điểm; chuyên hóa học 38,15 điểm; chuyên sinh học 35,05 điểm; chuyên tiếng Anh 39,4 điểm; chuyên văn học 33,6 điểm; chuyên lịch sử 20,3 điểm; chuyên địa lý 24,45 điểm.
Trường THPT Chuyên Lê Khiết là trường chuyên công lập tại tỉnh Quảng Ngãi, được thành lập vào năm 1945 với tên gọi là Trường Trung học Lê Khiết. Hiện nay đây là trường chuyên duy nhất tại tỉnh Quảng Ngãi, thu hút học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh.
Trước đó, chiều 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi công bố điểm thi vào lớp 10 THPT năm 2024 - 2025.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025, Quảng Ngãi có hơn 15.000 thí sinh tham gia thi tuyển, tăng hơn 1.000 thí sinh so với kỳ thi năm ngoái.
Toàn tỉnh có 27/37 trường THPT tổ chức thi tuyển. Trong đó, Trường THPT Chuyên Lê Khiết có 941 thí sinh đăng ký dự thi, nhà trường tuyển 420 chỉ tiêu.
Kinhtedothi- Nhiều hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) được tổ chức tại Quảng Ngãi nhằm gắn kết tình cảm giữa các thành viên và truyền đi thông điệp xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, văn minh.
Kinhtedothi- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 15.279 tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao; bằng 121,1%, so với cùng kỳ năm 2023.
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành cùng các cơ quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nhằm tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, kỳ thi tuyển sinh vào Lớp 10 THPT năm học 2025-2026 và công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn.
Kinhtedothi – Bộ GD&ĐT vừa công bố nguyên tắc, khung, công thức quy đổi điểm tương đương để các cơ sở đào tạo áp dụng trong mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025.
Kinhtedothi - Đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp THCS của Bộ GD&ĐT trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đang nhận được sự quan tâm, đồng tình từ phía dư luận xã hội. Đây được đánh giá là một bước tiến theo hướng phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục - điều mà ngành giáo dục đã nhấn mạnh trong nhiều năm qua.
Kinhtedothi – Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội lần đầu tiên xét tuyển đại học chính quy bằng tổ hợp A00 (toán, lý, hóa). Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã nêu rõ lý do.