Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi hiện thức hóa ước mơ nhà ở cho hộ nghèo

Kinhtedothi- Với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, Quảng Ngãi đang nỗ lực hiện thực hóa hàng ngàn ước mơ về nhà ở cho người nghèo. Những ngôi nhà không chỉ được xây dựng từ gạch ngói, xi măng, sắt thép...., mà còn được xây nên từ những tấm lòng.

Ông Thái Ngọc Đảo (70 tuổi, ở tổ dân phố Bắc Hoàn Đồn, thị trấn Ba Tơ) là một trong những hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Mới đây, chính quyền huyện Ba Tơ đã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở kiên cố cho gia đình ông Đảo với diện tích 36m2, số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng.

Chính quyền huyện Ba Tơ tổ chức khởi công xây dựng nhà ở kiên cố cho ông Thái Ngọc Đảo.

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu trong năm 2025 xóa hết nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Trong đó, huyện miền núi Ba Tơ là địa phương thực hiện thí điểm và hoàn thành trước chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mục tiêu đến trước ngày 11/3/2025 sẽ hoàn thành chương trình.

Qua rà soát, huyện Ba Tơ hiện còn khoảng 650 ngôi nhà cần xây mới, sửa chữa. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề và khẩn cấp bởi thời gian thực hiện không còn nhiều. Do đó, cần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát.

“Huyện Ba Tơ chung sức, chung lòng, huy động cao nhất các nguồn lực xã hội, cùng với nguồn lực của Nhà nước phấn đấu hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; quyết tâm xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện trước ngày 10/3/2025”- Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ Phạm Giang Nam nhấn mạnh.

Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giúp cho người nghèo có điều kiện thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tại tỉnh Quảng Ngãi, từ năm 2021 đến nay đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hơn 9.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo tại tỉnh Quảng Ngãi còn cao, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người dân ở các vùng nông thôn, vùng miền núi, hải đảo còn khó khăn.

Khu vực miền núi Quảng Ngãi là nơi có nhiều nhà ở dột nát, tạm bợ.

Theo thống kê, toàn tỉnh còn khoảng trên 9.800 hộ gia đình có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị tác động tiêu cực bởi thiên tai, biến đổi khí hậu đang ở trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, không đảm bảo an toàn hoặc chưa có nhà ở.

Dự kiến đến năm 2025, thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, từ nguồn ngân sách Nhà nước, huy động nguồn lực của xã hội, tỉnh sẽ hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Trong điều kiện nguồn lực của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế, Quảng Ngãi rất cần sự chung tay của toàn xã hội để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thay mặt Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân ở trong và ngoài tỉnh tích cực ủng hộ với tinh thần “tình đồng bào, tình dân tộc”.

"Ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, cùng đồng lòng, chung sức hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là hộ có công cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân đang sinh sống trên địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng thường xuyên chịu sự tác động của thiên tai, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau"- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nói.

Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay, các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh đăng ký ủng hộ với tổng kinh phí 242,38 tỷ đồng.

Tập đoàn Hòa Phát ủng hộ 30 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Trong đó, 15 cơ quan, địa phương, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký ủng hộ, với kinh phí 217,78 tỷ đồng; cán bộ và Nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh đăng ký ủng hộ, với kinh phí 24,6 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Quảng Ngãi sẽ hỗ trợ cho các trường hợp xóa nhà tạm, nhà dột nát với kinh phí 60 triệu đồng/hộ xây mới và 30 triệu đồng/hộ sửa chữa.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An chia sẻ: “Cử tri trong tỉnh rất phấn khởi về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đến năm 2025, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của dân tộc ta”.

"Mở đường" cho nông sản miền núi Quảng Ngãi

"Mở đường" cho nông sản miền núi Quảng Ngãi

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Đưa vùng dân tộc tiến bước cùng Thủ đô

Bài cuối: Đưa vùng dân tộc tiến bước cùng Thủ đô

02 Apr, 05:48 AM

Kinhtedothi - Sự phát triển tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp sức cùng Nhân dân Thủ đô và cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình mới, vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp nhằm tạo xung lực để đồng bào các dân tộc thiểu số của Thủ đô vững tin bước vào Kỷ nguyên mới.

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

01 Apr, 09:06 PM

Kinhtedothi-Đạt được những kết quả tích cực, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của người dân nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội - Bài 2: Dấu ấn quyết sách đầu tư

Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội - Bài 2: Dấu ấn quyết sách đầu tư

01 Apr, 06:51 AM

Kinhtedothi - Kể từ sau khi Nghị quyết số 88/2019/QH14 được Quốc hội ban hành, thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù, Hà Nội đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Nhờ đó đến nay, TP đã cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu của Nghị quyết, về đích sớm trước 5 năm kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2030.

5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội

5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội

31 Mar, 05:16 AM

Kinhtedothi - Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Đảng ta đặc biệt chú trọng, trong đó có Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Cùng với các tỉnh, TP của cả nước, Hà Nội đã tích cực tổ chức triển khai, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đưa Nghị quyết số 88 thấm nhuần vào cuộc sống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ