Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: hoa lan đắt hàng dịp giáp Tết

Kinhtedothi-Thị trường hoa lan phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Quảng Ngãi khởi động sớm với nguồn hàng dồi dào, sắc màu phong phú. Sức mua tăng dần ngay từ đầu tháng Chạp, mang lại không khí nhộn nhịp cho các cửa hàng hoa cảnh và kỳ vọng một mùa kinh doanh thuận lợi.

Những ngày này, không khí mua sắm hoa chưng Tết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu sôi động. Bên cạnh các loại hoa truyền thống, hoa lan tiếp tục là lựa chọn được nhiều người ưa chuộng nhờ vẻ đẹp sang trọng, bền màu và ý nghĩa tốt lành trong dịp đầu năm mới. Ghi nhận tại nhiều cửa hàng cho thấy, thị trường hoa lan năm nay vào vụ sớm, sức mua tăng dần theo từng ngày.

 Hoa lan được nhiều người ưa chuộng nhờ vẻ đẹp sang trọng.

Tại cửa hàng hoa lan của chị Nguyễn Thị Kim Ngân (phường Trần Hưng Đạo), từ khoảng ngày 14 tháng Chạp, không khí mua bán đã tấp nập. Với hơn 10 năm gắn bó với nghề kinh doanh hoa lan, mỗi dịp Tết đến, cửa hàng của chị lại tất bật chuẩn bị nguồn hàng để phục vụ thị trường. Năm nay, chị Ngân nhập về khoảng 2.000 cây lan từ tỉnh Lâm Đồng, tăng so với những năm trước.

Không gian cửa hàng được bài trí rực rỡ với hàng chục chậu lan hồ điệp được phối ghép công phu, đa dạng kiểu dáng và hàng chục gam màu khác nhau. Từ những chậu lan nhỏ đặt bàn đến các chậu lớn trang trí tiền sảnh, mỗi sản phẩm đều được chăm chút kỹ lưỡng về thế hoa, màu sắc và phụ kiện trang trí, tạo nên tổng thể hài hòa, bắt mắt.

Giá lan năm nay dao động khá rộng, từ khoảng 1 triệu đồng đến vài chục triệu đồng mỗi chậu.

Theo chị Kim Ngân, giá lan năm nay dao động khá rộng, từ khoảng 1 triệu đồng đến vài chục triệu đồng mỗi chậu, tùy kích thước, số lượng cành và kiểu thiết kế. Sau khoảng 5 ngày mở bán, cửa hàng đã tiêu thụ gần 20 chậu lan lớn nhỏ.

“Lan không chỉ để chưng Tết trong gia đình mà còn được nhiều khách chọn làm quà biếu đối tác, bạn bè hoặc trưng bày tại cơ quan, doanh nghiệp, nên sức mua thường tăng mạnh vào những ngày cận Tết”- chị Ngân cho biết.

Tại cửa hàng hoa lan Bảo Ngân của bà Trương Thị Hương (phường Cẩm Thành), thị trường cũng sôi động không kém. Ngay từ đầu tháng Chạp, cửa hàng đã chủ động tăng lượng nhập hoa so với ngày thường để đón đầu nhu cầu. Hiện tại, cửa hàng trưng bày gần 20 chủng loại lan khác nhau như hồ điệp, vũ nữ, cattyya…, tất cả đều được nhập từ Lâm Đồng – vùng trồng lan trọng điểm của cả nước.

Bà Hương cho biết, trung bình lượng hoa bán ra mỗi ngày đạt hơn 40 chậu lớn nhỏ, cao gấp khoảng 3 lần so với thời điểm bình thường. Giá bán dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu đồng mỗi chậu, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, từ hộ gia đình đến doanh nghiệp.

“Năm nay, khách có xu hướng mua lan sớm hơn, vừa có nhiều lựa chọn, vừa chủ động trang trí không gian Tết”- bà Hương chia sẻ.

Các hộ kinh doanh chăm chút cho từng chậu lan để phục vụ người tiêu dùng.

Theo các tiểu thương, hoa lan được ưa chuộng không chỉ bởi vẻ đẹp thanh nhã, lâu tàn mà còn bởi ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, may mắn và thịnh vượng trong năm mới. Việc các cửa hàng chủ động nhập hàng sớm, đa dạng mẫu mã và mức giá cũng góp phần kích thích nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ghi nhận chung cho thấy, nguồn cung hoa lan năm nay khá dồi dào, chất lượng ổn định, giá cả không biến động lớn so với năm trước. Thị trường khởi sắc sớm giúp các chủ cửa hàng giảm áp lực dồn dập vào những ngày cao điểm, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng có thêm thời gian lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Nguồn cung hoa lan năm nay khá dồi dào, chất lượng ổn định.

Sắc lan rực rỡ đang góp phần làm cho không khí Tết tại Quảng Ngãi thêm tươi mới, ấm áp. Thị trường hoa lan sôi động không chỉ mang mùa Xuân đến gần hơn với mỗi gia đình, mà còn mở ra kỳ vọng về một vụ Tết thuận lợi cho những người gắn bó với nghề hoa cảnh – những người đang ngày đêm góp sắc hương cho mùa Xuân.

Quảng Ngãi khoác áo mới đón Xuân

Quảng Ngãi khoác áo mới đón Xuân

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ