Kinhtedothi - Điểm du lịch thác Pa Sỹ được ví như "nàng thơ của núi rừng" (xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi) phải tạm dừng đón khách do bị mưa lớn kéo dài gây sạt lở và làm hư hỏng hạ tầng.
Ngày 25/11, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen cho biết, đã tạm dừng hoạt động điểm du lịch thác Pa Sỹ để phục vụ công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ và đảm bảo an toàn cho người dân, du khách.
Hạ tầng điểm du lịch thác Pa Sỹ bị mưa lũ tàn phá.
Hiện nay, xã Măng Đen đang tập trung kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai phương án sửa chữa, đảm bảo an toàn trước khi đón khách trở lại. Chính quyền địa phương đề nghị các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp lữ hành không đưa du khách vào khu vực thác Pa Sỹ trong thời gian tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
Kiểm tra các điểm sạt lở tại điểm du lịch thác Pa Sỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đề nghị xã Măng Đen và các đơn vị liên quan nhanh chóng khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm trượt lở và triển khai giải pháp đảm bảo an toàn hạ tầng du lịch. Đồng thời, đánh giá tổng thể mức độ thiệt hại và phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất phương án khắc phục phù hợp.
Thác Pa Sỹ là điểm du lịch nổi tiếng ở Măng Đen.
Thác Pa Sỹ là điểm du lịch nổi tiếng ở Măng Đen, được ví như "nàng thơ của núi rừng" với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Nơi đây thu hút du khách bởi thác nước cao khoảng 45-50m, không khí mát mẻ, trong lành và nhiều hoạt động thú vị như tham quan vườn tượng gỗ, dã ngoại, cắm trại và thưởng thức ẩm thực địa phương.
Kinhtedothi - Thời tiết xấu kéo dài, gió mạnh và sóng lớn liên tục khiến các tàu cá Quảng Ngãi phải nằm bờ hơn một tháng qua. Chuỗi hoạt động nghề biển vốn vận hành theo nhịp phiên chợ cá hàng ngày nay gần như tê liệt.
Kinhtedothi - Trong khi đồng bào các tỉnh Nam Trung Bộ đang oằn mình giữa biển nước thì ở Quảng Ngãi, bà con lại tất bật gói từng đòn bánh, gom từng phần quà gửi về vùng lũ. Những chuyến xe nghĩa tình cứ thế nối dài, mang theo hơi ấm miền Trung đến với bà con đang chật vật chống chọi với thiên tai.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 135/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 34/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch.
Kinhtedothi- Ngày 19/1, Sở Du lịch thành phố Huế cho biết, Huế vừa được vinh danh là “Điểm đến trong nước của năm 2025” trong khuôn khổ HOTLIST Travellive Editor’s Pick – dự án thường niên uy tín do Travellive Media Group khởi xướng và tổ chức nhằm tôn vinh những thương hiệu, điểm đến và cá nhân tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.
Kinhtedothi - Với lợi thế về di tích lịch sử, văn hóa trà đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên đa dạng, Thái Nguyên đang từng bước định hình hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp, hiện đại. Bên cạnh nền tảng truyền thống, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng giúp địa phương nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Kinhtedothi - Không chỉ nổi tiếng với quần thể di sản Cố đô, thành phố Huế đang từng bước mở rộng không gian phát triển du lịch ra khu vực nông thôn, miền núi và đầm phá. Du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với sinh thái và bản sắc địa phương được xác định là hướng đi quan trọng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, tạo sinh kế bền vững cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng xanh cho vùng đất Cố đô.