Quảng Ngãi: người dân Sa Huỳnh vẫn chần chừ dùng nước sạch
Kinhtedothi-Dù hệ thống cấp nước sạch Sa Huỳnh đã đi vào hoạt động gần một năm nhưng số hộ dân đăng ký sử dụng vẫn còn khiêm tốn. Thói quen dùng nước giếng, giá nước và hạ tầng cấp nước chưa hoàn thiện được xem là những rào cản lớn.
Vùng biển Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là nơi sinh sống lâu đời của cộng đồng ngư dân, đồng thời là khu vực nuôi trồng và chế biến thủy sản nhộn nhịp. Tuy nhiên, chính hoạt động phát triển kinh tế này cũng kéo theo lượng rác thải sinh hoạt, rác từ tàu thuyền và nhà máy chế biến hải sản phát sinh ngày càng nhiều khiến môi trường ô nhiễm, nguồn nước ngầm cạn kiệt và chất lượng giảm sút. Nhiều hộ gia đình không dám sử dụng nước bơm từ giếng vì có mùi khó chịu, thậm chí hôi thối.

Nhằm cải thiện điều kiện sinh hoạt, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, Dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh được triển khai tại phường Phổ Thạnh với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng. Công trình có công suất thiết kế 2.500 m³/ngày đêm, phục vụ cho khoảng 2.000 hộ dân trong khu vực.
“Từ ngày có nước máy từ dự án, tôi rất yên tâm dùng để ăn uống, nấu nướng”- bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Thạch By 1) chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh.
Tuy nhiên, sau gần một năm đưa vào vận hành (từ tháng 9/2024), tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch vẫn còn thấp. Tính đến nay, chỉ khoảng 250 hộ đăng ký lắp đồng hồ nước, tập trung chủ yếu tại tổ dân phố Thạch By 1 và Thạch By 2 - con số khiêm tốn so với tổng số 2.200 hộ dân của toàn phường Phổ Thạnh. Do lượng tiêu thụ chưa cao, nhà máy hiện mới vận hành chưa đến 20% công suất thiết kế.
Theo Tổ phó tổ dân phố Thạch By 1 Tôn Hưng Nguyên, phần lớn người dân đều hiểu rõ lợi ích của việc dùng nước sạch so với nước giếng. Tuy nhiên, mức giá từ 8.000 - 15.000 đồng/m³ khiến nhiều người e ngại.
“Có những hộ vẫn dùng giếng bơm mô tơ để tiết kiệm chi phí, nhất là vào mùa mưa khi mạch nước dồi dào. Còn mùa nắng thì họ dùng song song cả hai nguồn”- ông Nguyên nói.

Tổ phó tổ dân phố Thạch By 1 Tôn Hưng Nguyên.
Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác là hệ thống đường ống chưa phủ đến toàn bộ các khu dân cư. Các tổ dân phố như Thạnh Đức 1 và Thạnh Đức 2 dù có nhu cầu dùng nước sạch rất lớn, nhưng vẫn chưa được tiếp cận do mạng lưới cấp nước chưa mở rộng.
“Những năm gần đây, nguồn nước tại địa phương thường xuyên bị nhiễm mặn, ô nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Việc có nước sạch là rất thiết thực, chúng tôi đang tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân thay đổi thói quen sử dụng nước”- Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh Nguyễn Thị Phượng thông tin.

Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh được cho là dự án rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch trong sinh hoạt của người dân.
Tại cuộc họp mới đây, đại diện chủ đầu tư Dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh cho rằng, việc nhà máy hoạt động dưới công suất không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của dự án mà còn hạn chế khả năng cung cấp nước sạch đến đông đảo người dân.
Do đó, đơn vị này kiến nghị các cấp chính quyền có chính sách vận động, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong việc sử dụng nước sạch.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư Dự án cấp nước sạch Sa Huỳnh, đồng thời giao Sở Tài chính phối hợp doanh nghiệp nghiên cứu cơ chế hỗ trợ giá phù hợp. UBND thị xã Đức Phổ và phường Phổ Thạnh cũng được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận để người dân sớm chuyển sang sử dụng nước sạch an toàn, hợp vệ sinh.

Thép, may mặc, giày da "kéo" xuất khẩu Quảng Ngãi đi lên
Kinhtedothi-Sự phục hồi ở một số mặt hàng chủ lực cùng với nỗ lực mở rộng thị trường của các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của Quảng Ngãi.

Độc đáo cảnh "săn" cá ngừ gần bờ ở Quảng Ngãi
Kinhtedothi - Nghề lưới vây gần bờ với hải sản khai thác chủ yếu là cá ngừ hoa, cá ngừ sọc dưa, cá ngừ bò, cá nục… diễn ra quanh năm, chỉ trừ những ngày mưa bão.

Rong mơ Quảng Ngãi: từ sinh kế đến sinh thái
Kinhtedothi- Từ đầu tháng 6, những chiếc ghe nhỏ, thuyền thúng ở các xã ven biển huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) nhộn nhịp rẽ sóng ra khơi. Một mùa rong mơ mới lại bắt đầu.