Kinhtedothi-Tại Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026 sẽ có nhiều sự kiện hấp dẫn như: Lễ hội khinh khí cầu “Bay trên hoa anh đào”, các hoạt động thể thao kết nối và trải nghiệm du lịch, hội chợ ẩm thực…
Ngày 15/12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi thông tin về kế hoạch tổ chức các hoạt động chào năm mới; Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026.
Theo đó, chuỗi hoạt động diễn ra từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, nổi bật là chương trình nghệ thuật chào năm mới 2026 vào tối 31/12/2025 tại phường Cẩm Thành và phường Kon Tum, với 2 chủ đề “Quảng Ngãi - Chào Năm mới 2026 - Khát vọng biển lớn” và “Quảng Ngãi - Chào năm mới 2026 - Hơi thở đại ngàn”.
Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026, dự kiến tổ chức từ ngày 1 - 4/1/2026 tại xã Măng Đen.
Đáng chú ý là Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen và Mùa hoa anh đào 2026, dự kiến tổ chức từ ngày 1 - 4/1/2026 tại xã Măng Đen với nhiều hoạt động như: chương trình nghệ thuật tổng hợp, trình diễn cồng chiêng và bắn pháo hoa chào năm mới; lễ hội khinh khí cầu “Bay trên hoa anh đào”; các hoạt động thể thao - du lịch trải nghiệm; hội chợ ẩm thực với khoảng 80 gian hàng OCOP; tour du lịch sinh thái Măng Đen.
Các hoạt động được tổ chức bảo đảm trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, đồng thời chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh theo quy định.
Hoa anh đào trở thành loài hoa biểu tượng, tạo dấu ấn cho du lịch Măng Đen.
Hoa anh đào được trồng ở Măng Đen từ khoảng năm 2010. Nằm ở độ cao 1.200 m, Măng Đen thích hợp để loài cây này sinh sống, ra hoa. Những năm gần đây, hoa anh đào đã được chính quyền và người dân trồng tập trung tại các khu dân cư và nông trại, trở thành loài hoa biểu tượng, tạo dấu ấn cho du lịch Măng Đen. Mùa hoa nở thường từ cuối tháng Chạp đến hết tháng Giêng âm lịch, thu hút rất đông khách du lịch từ các nơi đổ về tham quan, thưởng lãm.
Kinhtedothi-Những ngày cuối năm, bờ biển ở xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) liên tiếp hứng chịu những đợt triều cường và sóng lớn đánh thẳng vào khu dân cư, gây sạt lở nghiêm trọng.
Kinhtedothi-Ngoài những trường hợp đến khám, điều trị tại các bệnh viện được ghi nhận, nhiều người sau khi ăn bánh mì Hồng Vân và xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn, tiêu chảy… đã đến các phòng khám tư hoặc tự điều trị tại nhà.
Kinhtedothi – Hiện có 105 bệnh nhân đến khám, điều trị tại các bệnh viện ở Quảng Ngãi với nhiều triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Hồng Vân.
Kinhtedothi - Trong môi trường số, phở Hà Nội không chỉ hiện diện trên bàn ăn mà đang được giới trẻ tiếp cận và kể lại bằng video, hình ảnh và công nghệ, mở ra một cách lan tỏa mới cho giá trị văn hóa Thủ đô.
Kinhtedothi - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 21/12 tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện được kỳ vọng tiếp tục là điểm nhấn văn hóa - du lịch cuối năm của Thủ đô, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.
Kinhtedothi - Ngày 12/12, tại Trung tâm thương mại Serdika Center (Sofia), Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã phối hợp Nhà hàng Thăng Long tổ chức sự kiện Ngày Phở Việt Nam với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt – Lan tỏa năm châu”.
Kinhtedothi - Hưởng ứng Tuần lễ Phở châu Âu 2025, ngày 12/12, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức chủ trì tổ chức chương trình giao lưu, kết hợp quảng bá Phở Việt Nam tại Berlin, đúng vào “Ngày của Phở” hàng năm.
Kinhtedothi - Năm 2025, ngành du lịch Huế ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với 6,3 triệu lượt khách và doanh thu đạt 13.000 tỷ đồng. Thành công từ Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 đã tạo cú hích quan trọng, khẳng định vị thế điểm đến di sản hàng đầu, nhưng đồng thời cũng bộc lộ rõ những “nút thắt” về hạ tầng, sản phẩm và sức hút thị trường mà Huế cần sớm tháo gỡ để phát triển bền vững.