Quảng Ngãi: Sát Tết, 5 tàu cá bị “bà hỏa” tấn công

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong 5 tàu cá bị cháy, có 1 tàu bị thiêu rụi hoàn toàn, con số thiệt hại vẫn đang được thống kê.

Lực lượng chức năng tổ chức dập lửa ở khu vực tàu cá bị cháy (ảnh CTV)
Lực lượng chức năng tổ chức dập lửa ở khu vực tàu cá bị cháy (ảnh CTV)

Sáng 31/1, (tức 29 Tết), ông Nguyễn Hoài Thanh- Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy 5 tàu cá, gây thiệt hại cho ngư dân.

“Trong 5 tàu cá bị cháy, có 1 tàu cá bị cháy thiêu rụi hoàn toàn. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy, đồng thời thống kê thiệt hại do vụ cháy này gây ra”, ông Thanh cho hay.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 30/1, (28 Tết), tàu cá QNg 94123 TS, công suất 410 CV, do ngư dân Lê Quang Chưởng (52 tuổi, trú phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ, khi đang neo đậu cách cảng Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ) khoảng hơn 200m thì bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa đã được khống chế vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 31/1. (ảnh CTV)
Ngọn lửa đã được khống chế vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 31/1. (ảnh CTV)

Sau đó, ngọn lửa trên tàu QNg 94123 TS lan sang 4 tàu đang neo đậu gần đó, gồm: QNg 97138 TS (công suất 718CV), QNg 92927TS (công suất 540CV), QNg 92369 TS (công suất 615 CV) và một tàu chưa xác định số hiệu.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng Đồn Biên phòng Sa Kỳ và người dân địa phương đã khẩn trương dập lửa.

Đến 5 giờ 30 phút ngày 31/1, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã khống chế, dập tắt được ngọn lửa trên các tàu này. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.