Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi tập trung khắc phục tồn tại trong chống khai thác IUU

Kinhtedothi-Quảng Ngãi đã đạt nhiều kết quả trong phòng, chống khai thác IUU, song vẫn còn tồn tại phức tạp cần khắc phục để góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng”, hướng tới nghề cá bền vững.

Theo thống kê, đến cuối tháng 9/2025, toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 4.900 tàu cá đã đăng ký. Trong đó, 3.450/3.835 tàu thực hiện đăng kiểm và còn hạn đăng kiểm, đạt tỷ lệ 90%. Tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt hơn 98,2% với 2.981/3.035 tàu cá, 100% tàu hoạt động trên biển đều có VMS. Bên cạnh đó, tất cả tàu cá đều đã hoàn thành đăng ký, đăng kiểm, được cấp phép, gắn biển số và đánh dấu theo quy định.

100% tàu cá đã đăng ký, đăng kiểm, cấp phép viết biển số và số tàu cá đánh dấu theo quy định.

Đáng chú ý, tỉnh đã lập danh sách, giám sát chặt chẽ 267 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, giao chính quyền cơ sở quản lý, qua đó hạn chế nguy cơ vi phạm IUU từ gốc.

Mặc dù đạt nhiều kết quả, tình trạng vi phạm IUU vẫn còn diễn biến phức tạp. Nổi cộm là việc một số tàu cá cố tình tắt hoặc vô hiệu hóa thiết bị VMS khi ra khơi; nhiều tàu có chiều dài từ 15m trở lên không cập cảng cá chỉ định để bốc dỡ hải sản, gây khó khăn cho công tác kiểm soát sản lượng.

Trong các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã phát hiện 11 tàu cá có dấu hiệu vi phạm, nhiều trường hợp cố tình không duy trì tín hiệu VMS, hoạt động sai nghề hoặc cập cảng trái quy định. Một số chủ tàu, thuyền trưởng thậm chí còn vẽ số đăng ký giả hoặc sử dụng số hiệu tàu của người khác để che giấu hành vi khai thác IUU. Các vụ việc này đã được lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Tàu cá, tàu câu mực có chiều dài từ 15m trở lên phải về cảng chỉ định để bốc dỡ.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngoài tàu cá địa phương, còn xuất hiện tàu cá ngoài tỉnh ra vào vùng biển Quảng Ngãi với nhiều biểu hiện nghi vấn, làm gia tăng áp lực quản lý.

Tại bến cá Bình Thạnh (xã Bình Sơn), Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh đã thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát việc bốc dỡ thủy sản. Từ đầu năm 2025 đến nay, trạm đã xử lý một số trường hợp vi phạm quy định cập cảng.

Đại úy Lưu Thành Luân- Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh khẳng định: “Tàu cá, tàu câu mực có chiều dài từ 15m trở lên tuyệt đối không được bốc dỡ tại bến cá Bình Thạnh mà phải về cảng chỉ định”.  

Để góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm. Ngư dân được khuyến cáo tuân thủ quy định: bật và duy trì hoạt động của thiết bị VMS, cập cảng chỉ định, khai báo đầy đủ sản lượng khai thác.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tuyên truyền về phòng, chống khai thác IUU cho ngư dân.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi Tạ Đình Thi cho biết: “Vấn đề cốt lõi hiện nay là quản lý chặt tàu cá, kể cả tàu đang nằm bờ lẫn đang hoạt động, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm. Với những tàu đánh bắt nhiều năm không về địa phương, tỉnh đã phối hợp Bộ Quốc phòng, Cục Thủy sản và Kiểm ngư tăng cường kiểm tra, xử lý trên biển”.

Nhờ những giải pháp quyết liệt, nhiều tàu cá của tỉnh vi phạm Luật Thủy sản 2017 đã được phát hiện và xử lý. Quảng Ngãi xác định việc gỡ “thẻ vàng” không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là cơ hội để tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo khẩn cấp: lũ sông Hồng đã vượt mức báo động

Cảnh báo khẩn cấp: lũ sông Hồng đã vượt mức báo động

02 Oct, 07:53 AM

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cùng với việc hàng loạt hồ chứa thuỷ điện trên thượng lưu mở cửa xả lũ khiến mực nước sông Hồng đoạn qua địa bàn TP Hà Nội lên rất nhanh, hiện đã vượt mức báo động.

Để du lịch MICE thành “mũi nhọn”của Thủ đô cần có chiến lược dài hạn

Để du lịch MICE thành “mũi nhọn”của Thủ đô cần có chiến lược dài hạn

02 Oct, 06:48 AM

Kinhtedothi - Trong chiến lược phát triển dài hạn, ngành du lịch tập trung đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện), bởi đây được là một trong những sản phẩm có thể tạo sự đột phá, mang lại nguồn thu lớn. Để khai thác loại hình du lịch này, trong thời gian qua, ngành Du lịch Thủ đô đã tập trung đổi mới, xây dựng, phát triển các tour, sản phẩm du lịch đặc sắc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ