Quảng Ngãi tính cách đưa dân Lý Sơn về đảo ăn Tết nếu thời tiết xấu

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biến 2 quan tâm bố trí tàu đưa toàn bộ Nhân dân, hành khách, hành lý còn lưu lại tại Cảng Sa Kỳ để kịp về quê vui Xuân, đón Tết cùng gia đình.

Ngày 10/1, ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký ban hành công văn khẩn về việc chuẩn bị phương án đưa nhân dân về huyện đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.

Phương tiện duy nhất ra đảo Lý Sơn là tàu cao tốc.
Phương tiện duy nhất ra đảo Lý Sơn là tàu cao tốc.

Theo đó, trong trường hợp thời tiết ngày 21/01/2023 (nhằm ngày 30 Tháng Chạp âm lịch) xấu, sau khi thuyền trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn không hoạt động được, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, lực lượng, địa phương chủ động xây dựng phương án, đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quan tâm hỗ trợ bố trí tàu đưa toàn bộ Nhân dân, hành khách, hành lý còn lưu lại tại Cảng Sa Kỳ để kịp về quê vui Xuân, đón Tết cùng gia đình.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, số lượng hành khách còn lưu lại tại trấn Cảng Sa Kỳ chưa về được huyện Lý Sơn do thời tiết bất lợi và chủ động làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 để có phương án bố trí phương tiện phù hợp.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đảm bảo an ninh, trật tự trong khu vực cảng, đảm bảo an toàn tài sản cho Nhân dân, hành khách; chủ động phối hợp với UBND huyện Lý Sơn để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, kịp thời huy động phương tiện hỗ trợ vận chuyển Nhân dân, hành khách từ tàu Cảnh sát biển vào bờ được an toàn.

Công an tỉnh, bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong khu vực nhà ga, bến cảng và trong suốt quá trình vận chuyển khách từ Cảng Sa Kỳ đến vị trí tàu Cảnh sát biến cập bến, đảm bảo hành khách lên xuống phương tiện, tàu bè được an toàn, trật tự, hạn chế các trường hợp lợi dụng tình hình đi lại bất ổn để trộm cắp, móc túi…. gây thiệt hại cho tài sản của người dân, hành khách đi lại.

Đảo Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý. Cách duy nhất để ra đảo Lý Sơn là đi tàu siêu tốc từ cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi). Khi thời tiết diễn biến xấu, đảo thường bị cô lập. Vào năm 2016, Vùng cảnh sát biển 2 cũng đã hỗ trợ đưa hơn 600 người dân Lý Sơn về quê ăn Tết Bính Thân trong điều kiện thời tiết xấu, tàu siêu tốc không thể hoạt động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần