Quảng Ngãi: Xót cảnh nông dân lội nước đỡ từng bông lúa ngã

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng nghìn hecta lúa ở Quảng Ngãi sắp tới kỳ thu hoạch bị ngã đổ do mưa lớn. Trời chưa tạnh ráo, nhiều nông dân đã ra đồng, tìm cách cứu lúa với hy vọng giảm bớt phần nào thiệt hại.

Sau đợt mưa lớn bất thường (30/3 - 1/4) và những cơn mưa rải rác liên tục gần đây,  cánh đồng xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) la liệt lúa sắp vào độ thu hoạch bị đổ ngã, ngập úng.
Sau đợt mưa lớn bất thường (30/3 - 1/4) và những cơn mưa rải rác liên tục gần đây,  cánh đồng xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) la liệt lúa sắp vào độ thu hoạch bị đổ ngã, ngập úng.
Không chờ mưa ngớt, nhiều nông dân hối hả ra đồng, tìm cách cứu lúa với hy vọng vớt vát lại được chút đỉnh.
Không chờ mưa ngớt, nhiều nông dân hối hả ra đồng, tìm cách cứu lúa với hy vọng vớt vát lại được chút đỉnh.
 Hai hôm nay, ông Phạm Liễu (65 tuổi, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) đội mưa, cặm cụi dựng từng bông lúa ngã thành cụm rồi lấy rơm buộc lại.  
 Hai hôm nay, ông Phạm Liễu (65 tuổi, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) đội mưa, cặm cụi dựng từng bông lúa ngã thành cụm rồi lấy rơm buộc lại.  
“Buộc xong trời vẫn mưa to, ruộng thoát nước không kịp khiến lúa bị ngâm nước, có khả năng lúa lên mộng, mất trắng. Nhiều tháng liền chăm sóc, chỉ mong đến ngày thu hoạch mà giờ lại vậy...”, ông Liễu thở dài.
“Buộc xong trời vẫn mưa to, ruộng thoát nước không kịp khiến lúa bị ngâm nước, có khả năng lúa lên mộng, mất trắng. Nhiều tháng liền chăm sóc, chỉ mong đến ngày thu hoạch mà giờ lại vậy...”, ông Liễu thở dài.
Nhiều nông dân chia sẻ, chưa năm nào họ phải đối mặt với đợt mưa như năm nay. Những năm trước vẫn mưa, nhưng là mưa nhỏ, chỉ 1 - 2 ngày là tạnh, bây giờ mưa lớn liên tục. Nhiều diện tích chỉ còn chừng 10 ngày nữa là thu hoạch đã bị ngã, đổ toàn bộ .
Nhiều nông dân chia sẻ, chưa năm nào họ phải đối mặt với đợt mưa như năm nay. Những năm trước vẫn mưa, nhưng là mưa nhỏ, chỉ 1 - 2 ngày là tạnh, bây giờ mưa lớn liên tục. Nhiều diện tích chỉ còn chừng 10 ngày nữa là thu hoạch đã bị ngã, đổ toàn bộ .
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có khoảng 5.000 hecta lúa đang giai đoạn làm đòng, chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước, ngã đổ, trong đó có khoảng 1.700 hecta lúa bị ngã đổ hoàn toàn và hơn 3.400 hecta bị ngập úng. Các huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ là nơi có diện tích lúa bị ngập úng, hư hại nhiều nhất.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có khoảng 5.000 hecta lúa đang giai đoạn làm đòng, chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước, ngã đổ, trong đó có khoảng 1.700 hecta lúa bị ngã đổ hoàn toàn và hơn 3.400 hecta bị ngập úng. Các huyện: Mộ Đức, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ là nơi có diện tích lúa bị ngập úng, hư hại nhiều nhất.
Ngoài ra, mưa lớn cũng làm khoảng 1.500 hecta hoa màu bị ngập úng, hư hại nặng.
Ngoài ra, mưa lớn cũng làm khoảng 1.500 hecta hoa màu bị ngập úng, hư hại nặng.
Để khắc phục hậu quả mưa lớn gây ra, Sở đã chỉ đạo các địa phương chủ động tiêu úng triệt để trên đồng ruộng, nhằm hạn chế tối đa tình trạng lúa và hoa màu bị ngập nước trong thời gian dài.
Để khắc phục hậu quả mưa lớn gây ra, Sở đã chỉ đạo các địa phương chủ động tiêu úng triệt để trên đồng ruộng, nhằm hạn chế tối đa tình trạng lúa và hoa màu bị ngập nước trong thời gian dài.
Do ảnh hưởng của đới gió Đông nên khả năng từ ngày 4 - 6/4 tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ngành chức năng cũng khuyến cáo nông dân triển khai nhanh các phương án thu hoạch sớm những diện tích lúa đã với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
Do ảnh hưởng của đới gió Đông nên khả năng từ ngày 4 - 6/4 tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Ngành chức năng cũng khuyến cáo nông dân triển khai nhanh các phương án thu hoạch sớm những diện tích lúa đã với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.