Kinhtedothi-Liên tiếp trong 2 ngày 21 và 22/8, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 118 sản phẩm kính mắt, bao bì pin năng lượng các loại giả mạo nhãn hiệu Chanel, Gucci, Seplos và 120 chiếc bánh dẻo nhãn hiệu nhãn hiệu Mochi nhập lậu.
Trước đó, qua công tác rà soát, nắm thông tin của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng thương thương mại điện tử (Facebook), ngày 21/8/2024, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Quảng Ninh) đã kiểm tra hộ kinh doanh B.V.Đ có tài khoản Facebook là “Duy Đại”, địa chỉ tại thôn 1, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ 23 chiếc bao bì pin năng lượng mặt trời có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Seplos trị giá 67.000.000 đồng.
Ngày 22/8/2024, qua thẩm tra, xác minh tài khoản Facebook “Kính mắt X.T”, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra phát hiện cửa hàng kính mắt X.T, địa chỉ tại phường Quang Trung, TP Uông Bí đang bày bán 95 chiếc kính mắt thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Chanel và Gucci có trị giá 91.939.000 đồng.
Đội QLTT số 3 giám sát buộc tiêu hủy bánh trung thu nhập lậu. Ảnh: Cục QLTT Quảng Ninh.
Cùng ngày, Đội QLTT số 3 (TP Cẩm Phả) kiểm tra hộ kinh doanh C.T.Q có tài khoản facebook “Cao Thúy Quỳnh”, phát hiện, tạm giữ 120 chiếc bánh dẻo nhãn hiệu Mochi nhập lậu.
Hiện toàn bộ số hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và bánh dẻo nhập lậu đang được Đội QLTT số 1 và số 3 tạm giữ, hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy số hàng hóa theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi-Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 11.200 chiếc bugi xe máy giả mạo nhãn hiệu NGK đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Kinhtedothi-Ngày 15/8, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã bắt 2 đối tượng Tạ Quốc Dân (SN 1965, trú xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) và Hà Đình Tuyên (SN 2000, trú xã Hòa Mạc, Văn Bàn, Lào Cai) liên quan vụ nổ mìn khiến 2 công nhân thương vong.
Kinhtedothi – Đội Quản lý thị trường số 10 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Phòng PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức giám sát, tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm hàng hóa nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu.
Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao.
Kinhtedothi- Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, không có điểm nóng.
Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.
Kinhtedothi - Crystal Bay Airlines xuất hiện không nhằm tham gia cuộc đua thị phần với các hãng bay hiện hữu, mà được định vị như một mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch trọn gói.