Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ninh sắp thành lập thành phố Quảng Yên

Kinhtedothi - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có Quyết định số 3033/QĐ- UBND ngày 21/10/2024 về việc uỷ quyền cho thị xã Quảng Yên xây dựng Đề án thành lập các phường Hiệp Hoà, Tiền An thuộc thị xã và nâng cấp Quảng Yên lên thành phố.

Theo Quyết định số 3033/QĐ-UBND, UBND tỉnh Quảng Ninh chính thức giao quyền cho UBND thị xã Quảng Yên đảm nhiệm nhiệm vụ xây dựng đề án, bao gồm việc thành lập 2 phường Hiệp Hòa, Tiền An thuộc thị xã Quảng Yên và đề xuất thành lập thành phố Quảng Yên.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành đến khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết chính thức.

Khu công nghiệp thị xã Quảng Yên. Ảnh: Vĩnh Quân

UBND thị xã Quảng Yên có trách nhiệm tổ chức lập báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với các khu vực dự kiến thành lập các phường Hiệp Hòa, Tiền An và báo cáo đánh giá trình độ phát triển hạ tầng của đô thị Quảng Yên sau khi thành lập thêm phường và mở rộng địa giới đô thị.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Xây dựng để tham mưu UBND tỉnh trong việc báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và Chính phủ về đề án này. Kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định.

Thị xã Quảng Yên. Ảnh: TTT

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ; triển khai xây dựng đĐề án đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Từ ngày 1/11/2024, Nghị quyết số 1199/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023 - 2025 sẽ chính thức có hiệu lực. Thị xã Đông Triều được nâng cấp lên thành thành phố Đông Triều, trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh.

Nếu đề án thành lập thành phố Quảng Yên được thông qua, Quảng Ninh sẽ có thành phố thứ 6 trực thuộc tỉnh.

Quảng Yên: lồng bè của người dân trôi dạt khắp nơi sau bão

Quảng Yên: lồng bè của người dân trôi dạt khắp nơi sau bão

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thạc sĩ Vũ Hoàng Chung: Đường sắt đô thị giữ vai trò chủ đạo trong giảm ùn tắc giao thông

Thạc sĩ Vũ Hoàng Chung: Đường sắt đô thị giữ vai trò chủ đạo trong giảm ùn tắc giao thông

23 Nov, 11:54 AM

Kinhtedothi - Để làm rõ hơn nữa nhóm giải pháp quản lý nhu cầu giao thông, nhằm giảm ùn tắc giao thông (UTGT) tại Hà Nội, Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ Vũ Hoàng Chung -chuyên gia giao thông. Vị chuyên gia này cho rằng, đường sắt đô thị (ĐSĐT) giữ vai trò chủ đạo và chỉ khi loại hình này phát triển, phương tiện cá nhân mới dần bị thay thế.

Cần bàn tay quản lý mạnh mẽ, uyển chuyển

Cần bàn tay quản lý mạnh mẽ, uyển chuyển

23 Nov, 05:50 AM

Kinhtedothi - Thạc sĩ quản lý đô thị Vũ Tuấn Linh cho rằng, Hà Nội đã nhận ra vấn đề cốt lõi của ùn tắc giao thông (UTGT) là mất cân bằng “cung - cầu” trong nhiều khía cạnh và tính đến bài toán Quản lý nhu cầu giao thông một cách toàn diện. Tuy nhiên, để có hiệu quả ngay và lâu bền, TP cần một bàn tay quản lý mạnh mẽ, uyển chuyển.

Kiểm soát đô thị được không?

Kiểm soát đô thị được không?

23 Nov, 05:49 AM

Kinhtedothi - Đề xuất miễn Giấy phép xây dựng (GPXD) đối với nhà ở dưới 7 tầng tại đô thị đang trở thành tâm điểm nóng trong dư luận. Với nhiều người, đây được coi là một bước đi táo bạo nhằm giảm gánh nặng hành chính, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu không có cơ chế hậu kiểm đủ mạnh, viễn cảnh “phố xá bị băm nát” có thể trở thành hiện thực, đe dọa trực tiếp đến trật tự đô thị và quy hoạch tổng thể.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ