Quang Thọ: Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới

Văn Chương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2021 xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, địa phương này đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tạo bước phát triển toàn diện, vượt bậc về mọi mặt. 

Đầu năm 2020, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hương Thọ và xã Hương Quang (xã di dân tái định cư phục vụ dự án Thủy lợi Ngàn Trươi- Cẩm Trang) theo Nghị quyết số 819 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn 5 xã Quang Thọ
Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn 5 xã Quang Thọ

Là xã miền núi, biên giới, xuất phát điểm thấp, vậy nhưng vượt lên tất cả Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân xã Quang Thọ luôn đoàn kết, nỗ lực vươn lên, tập trung phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền và có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, bộ mặt nông thôn mới xã Quang Thọ đang từng ngày khởi sắc đi lên, lương giáo đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. 

Trước đây cuộc sống, sinh hoạt của gia đình anh Đoàn Quốc Hoài, chị Cao Thị Luân ở thôn 1 xã Quang Thọ gặp nhiều khó khăn. Vậy nhưng bằng tinh thần lao động, sáng tạo và được thụ hưởng các chính sách xây dựng mô hình nông thôn mới, gia đình anh Hoài đã tập trung trồng cây ăn quả, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập. 

Anh Đoàn Quốc Hoài - Doanh nghiệp tư nhân Hoài Luân chăm sóc vườn cây ăn quả
Anh Đoàn Quốc Hoài - Doanh nghiệp tư nhân Hoài Luân chăm sóc vườn cây ăn quả

Anh Hoài vui mừng cho biết: Sau khi thành lập Doanh nghiệp tư nhân Hoài Luân, trên diện tích đất đồi rộng lớn anh đã quy hoạch trồng được gần 2.000 cây cam chanh, cam bù, bưởi Phúc Trạch. Ngoài ra còn chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi ong lấy mật.v.v.. bình quân mỗi năm thu nhập từ kinh tế vườn đồi, vườn rừng đã mang về cho gia đình anh trên 500 triệu đồng. 

“Bên cạnh tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP 3 sao (cam Hoài Luân), hiện nay tôi đã kết nối nhiều hộ gia đình thành lập tổ Vietgap để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản sạch (chủ yếu là cam chanh, cam bù). Cùng với đó, tôi đang tập trung chuyển đổi sản xuất hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường”. Anh Đoàn Quốc Hoài cho biết thêm. 

Xã Quang Thọ hiện có 1.500 đàn ong lấy mật mang lại hiệu quả kinh tế cao
Xã Quang Thọ hiện có 1.500 đàn ong lấy mật mang lại hiệu quả kinh tế cao

Qua tìm hiểu được biết, xã Quang Thọ hiện có 960 hộ dân với hơn 3.300 nhân khẩu, phân bố ở 10 thôn xóm. Địa hình chia cắt, trong đó có 3 thôn (260 hộ dân ở khu tái định cư Hói Trung) là nhân dân tái định cư phục vụ dự án Thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi- Cẩm Trang. 

Những năm qua, nhờ thực hiện đồng bộ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới, năm 2021 xã Quang Thọ vinh dự đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và hiện nay đã có 7/10 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; trên 200 vườn mẫu được xây dựng bài bản, khoa học, đáp ứng các tiêu chí xanh- sạch- đẹp và mang lại nguồn lợi kinh tế cao cho nhân dân.

Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang
Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang

Tiếp xúc với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưng - thôn trưởng thôn 5 xã Quang Thọ phấn khởi cho rằng: Giờ đây phong trào xây dựng nông thôn mới đã ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của nhân dân. Mọi người đều nhận thức, xây dựng nông thôn mới do người dân là chủ thể, tự làm và hưởng thụ. Do vậy, phong trào phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người trong thôn đã đạt 50 triệu đồng/năm, chúng tôi đang phấn đấu đến cuối năm nay đạt từ 60-65 triệu đồng/người/năm. Ông Nguyễn Văn Hưng chia sẻ.  

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: Toàn xã hiện có 400 ha cây ăn quả, chủ yếu là các sản phẩm chất lượng cao như: cam chanh, cam bù, bưởi Phúc Trạch. Bên cạnh trồng cây ăn quả, trồng rừng nguyên liệu, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhân dân trên địa bàn còn nuôi 1.500 đàn ong lấy mật. Nhờ đầu tư đúng hướng trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đất rừng, năm 2021 thu nhập bình quân đầu người đã đạt 45 triệu đồng/năm, cao gấp nhiều lần so với trước đây.

Nhà văn hóa thôn tại Khu tái định cư Hói Trung xã Quang Thọ
Nhà văn hóa thôn tại Khu tái định cư Hói Trung xã Quang Thọ

Ông Nguyễn Hùng Cường cho biết thêm: Cùng với thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, lao động sản xuất của nhân dân, xã Quang Thọ tiếp tục tập trung phát triển văn hóa- xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và đời sống tinh thần cho nhân dân. 

Hiện nay tại các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vui chơi giải trí.v.v.. không chỉ phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của nhân dân mà còn là điểm đến tham quan, trải nghiệm nông thôn mới ý nghĩa với mọi người. 

Nông thôn mới, sức sống mới và mang đến diện mạo mới cho nhiều làng quê thanh bình, yên ả. Nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tạo mũi đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, là tiền đề, mục tiêu quan trọng để xã Quang Thọ phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn kiểu mẫu đúng lộ trình.