Quảng Trị: Thời tiết dễ chịu tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh thi môn Ngữ văn

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với cả nước, sáng 7/7, hơn 8.600 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Sau nhiều ngày nắng nóng, thời tiết trong buổi thi đầu tiên mát mẻ đã tạo điều kiện tâm lý thoải mái cho thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.681 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó thí sinh THPT: 8.344; thí sinh GDTX: 337). Toàn tỉnh có 30 điểm thi với 24 điểm thi liên trường, 6 điểm thi độc lập. Mỗi điểm thi được bố trí ít nhất 1 phòng thi dự phòng và 1 phòng cách ly (sử dụng trong trường hợp phát sinh dịch bệnh). Tổng số phòng thi là 376 (có 3 phòng thi ghép).

Nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng tự tin với môn thi đầu tiên.
Nhiều thí sinh rời phòng thi trong tâm trạng tự tin với môn thi đầu tiên.

Để đảm bảo cho kỳ thi, 100% cán cán bộ, giáo viên, nhân viên khối trực thuộc Sở GD&ĐT được huy động làm nhiệm vụ. Đồng thời, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, nhân viên y tế, cán bộ phục vụ đã được huy động nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Cùng với đó, 30 đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” đã có mặt tại 30 điểm thi với hơn 500 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên trong tỉnh nhằm hỗ trợ thí sinh.

Bữa sáng miễn phí giúp thí sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn do trường THPT Đakrông (Quảng Trị) chuẩn bị cho các em.
Bữa sáng miễn phí giúp thí sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, khó khăn do trường THPT Đakrông (Quảng Trị) chuẩn bị cho các em.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ cho thí sinh, nhiều đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân và nhà trường đã tiếp tục đồng hành tạo điều kiện tốt nhất cho các em đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Ghi nhận của phóng viên, trong môn thi Ngữ văn đầu tiên, các thí sinh rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi vừa sức và có liên hệ trách nhiệm của bản thân, thế hệ trẻ đối với cha ông, quê hương, đất nước.

Thí sinh Nguyễn Văn Đạt, điểm thi trường THPT Vĩnh Linh chia sẻ: "Cả 2 phần đọc hiểu, làm văn đều có liên hệ đến tuổi trẻ, vẻ đẹp của tuổi trẻ và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước. Đây là nội dung mà chúng em đã được các giáo viên ôn tập khá kỹ. Đồng thời, cũng là nội dung mà thế hệ trẻ chúng em luôn tự hào về sự cống hiến tuổi thanh xuân của các thế hệ cha ông đi trước cho quê hương, đất nước. Em tự tin làm trên 75% bài thi Ngữ văn của mình”.

Lực lượng giao thông và các đoàn viên, thanh niên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giúp cho các thí sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.
Lực lượng giao thông và các đoàn viên, thanh niên tiếp tục đồng hành, hỗ trợ giúp cho các thí sinh đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Trong môn thi Ngữ văn, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 8.486 đăng ký dự thi, vắng 37 em, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Trong sáng 7/7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cùng đoàn công tác đã kiểm tra, thị sát điểm thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Đồng thời, Bộ trưởng đã tiến hành thăm hỏi, động viên sĩ tử, cán bộ giáo viên coi thi và tình nguyện viên tại 2 địa phương này.