Quảng Trị: Xôn xao chuyện trang trí cây cầu ở trung tâm TP Đông Hà

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng rào inox cao quây 2 bên thành cầu khiến nhiều người dân cho rằng làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cây cầu ngay trung tâm thành phố. Trong khi đó, chủ đầu tư khẳng định, với việc trang trí thêm các bóng đèn led, cây cầu sẽ đẹp hơn vào ban đêm.

Sau khi vừa lắp đặt các hàng rào, trụ sắt màu vàng 2 bên thành cầu Đại An trên trục đường Hùng Vương (trục đường trung tâm TP Đông Hà), người dân địa phương này đã tỏ ra bỡ ngỡ. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng việc lắp các hàng rào inox dọc 2 bên thành cầu gây bí bức tầm nhìn khi tham gia giao thông và mất đi vẻ đẹp, sự mềm mại, thơ mộng của cây cầu bắc qua hồ Đại An.

Cầu Đại An nằm trên trục đường Hùng Vương - trung tâm TP Đông Hà 
Cầu Đại An nằm trên trục đường Hùng Vương - trung tâm TP Đông Hà 

Theo quan sát, cầu Đại An trước đây đã được lắp đặt dải lan can 2 bên với chiều cao khoảng hơn 1m. Hiện cầu được dựng thêm hàng trăm thanh inox cao từ 3 - 4m ngay bên phía ngoài lan can cũ, tạo thành hàng rào che kín 2 bên lan can cầu.

Toàn bộ thanh inox này được sơn màu vàng, phía trên sơn màu đỏ và được thiết kế ngả ra phía mặt hồ Đại An. Ngoài ra, 2 đầu cầu được lắp thêm các trụ sắt cao, trên đầu có hình chữ V và sơn màu vàng.

Các thanh inox được dựng lên thành hàng rào che khuất toàn bộ cảnh quan xung quanh.
Các thanh inox được dựng lên thành hàng rào che khuất toàn bộ cảnh quan xung quanh.

Dù việc lắp đặt, trang trí các hạng mục này chưa hoàn thiện nhưng nhiều người dân TP Đông Hà đã tỏ ý kiến trái ngược, trong đó đa phần chê. Bởi trước đây, cây cầu Đại An trở thành điểm nhấn của tuyến đường Hùng Vương khi bắc qua hồ Đại An. Tuy nhiên, giờ này khi đi qua cầu không hề cảm nhận được khoảng không gian rộng của mặt hồ khi toàn bộ đã bị che kín.

Theo chủ đầu tư, với việc các thanh inox thiết kế ngả ra sẽ được lắp thêm hệ thống chiếu sáng, nhưng ý kiến của người dân cho rằng, vào ban ngày có cảm giác bí bách, mất đi vẻ mềm mại của cây cầu.
Theo chủ đầu tư, với việc các thanh inox thiết kế ngả ra sẽ được lắp thêm hệ thống chiếu sáng, nhưng ý kiến của người dân cho rằng, vào ban ngày có cảm giác bí bách, mất đi vẻ mềm mại của cây cầu.

Chưa kể, tầm nhìn cũng bị che khuất khi phía Nam chân cầu Đại An là tuyến đường Lê Thánh Tông với lượng phương tiện giao thông đông đúc. Nhiều ý kiến cho rằng việc lắp đặt khiến cây cầu trở nên “cứng” và cảm giác bí bách, mất thẩm mỹ.

Tìm hiểu được biết, hạng mục trang trí cầu Đại An do Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà làm chủ đầu tư. Hạng mục có trị giá hơn 1,5 tỷ đồng nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng TP Đông Hà (28/4/1972 - 28/4/2022).

Đến sáng 20/4, việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng vẫn dang dở
Đến sáng 20/4, việc lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng vẫn dang dở

Theo ông Phan Xuân Hưng - Giám đốc Trung tâm Phát triển công nghiệp dịch vụ khuyến công và dịch vụ công ích TP Đông Hà, sẽ lắp đặt thêm dải đèn led theo cột và có thêm 2 quả cầu, riêng đầu các thanh inox sẽ có thêm đèn chiếu sáng. Ngoài ra, có thêm hệ thống đèn hắt nhằm chiếu sáng. Khi được gắn đèn, ban đêm ánh sáng sẽ hắt xuống mặt hồ Đại An.

Theo chủ đầu tư, vào ban đêm sẽ giúp cây cầu Đại An đẹp hơn. (Bản thiết kế hạng mục trang trí cầu Đại An vào ban đêm).
Theo chủ đầu tư, vào ban đêm sẽ giúp cây cầu Đại An đẹp hơn. (Bản thiết kế hạng mục trang trí cầu Đại An vào ban đêm).

Ông Hưng cũng cho rằng, hạng mục đang trong quá trình hoàn thiện và hơn 1,5 tỷ đồng là do việc sử dụng các thanh inox nhằm chống rỉ sét khi sử dụng ngoài trời. Còn thấy đẹp hay không thì tùy theo ý kiến từng người.

"Khi hoàn thành, hệ thống đèn này sẽ giúp cầu đẹp hơn vào ban đêm. Bây giờ chúng tôi tập trung hoàn thành hạng mục công trình này, nếu sau này có khiếm khuyết thì sẽ tham mưu, đề xuất chỉnh sửa", ông Hưng chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần