Quốc hội kiến tạo, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của đất nước
Kinhtedothi - Trong nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã có nhiều điểm sáng trong hoạt động; đã phát huy mạnh mẽ vai trò cơ quan lập pháp trong hoàn thiện thể chế, pháp luật; đồng hành cùng Chính phủ kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế.
Tại phiên làm việc chiều 21/10, các đại biểu đã thảo luận tại tổ về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao.
Các đại biểu quan tâm thảo luận về về dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội. Qua thảo luận cho thấy, các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được của Quốc hội khóa XV. Các đại biểu đều khẳng định, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã phát huy mạnh mẽ vai trò cơ quan lập pháp trong hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ chiều 21/10 của các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, Đồng Tháp. Ảnh: Quochoi.vn
Bên cạnh đó, hoạt động giám sát được tăng cường với nhiều cải tiến, đổi mới nhằm kiến tạo phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc xây dựng và thực thi pháp luật...
Cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số
Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hồng An (Đoàn tỉnh Quảng Ngãi) bày tỏ đặc biệt ấn tượng về công tác xây dựng thể chế pháp luật của Quốc hội khóa XV với con số kỷ lục: 153/156 nhiệm vụ lập pháp.
Cùng với đó, Quốc hội khóa XV cũng có nhiều điểm sáng như: đã đồng hành cùng với Chính phủ tháo gỡ những khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, hầu hết các luật đều được thông qua với tỷ lệ rất cao và không có dự án luật nào trình Quốc hội mà không được thông qua.
Đặc biệt, Quốc hội là một trong những cơ quan đi đầu trong chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ số trong hoạt động của Quốc hội đã góp phần giúp cho công tác xây dựng luật đạt được nhiều kết quả như trong thời gian qua.
Đại biểu Quốc hội Bế Minh Đức (Đoàn tỉnh Cao Bằng) cho rằng, Quốc hội khóa XV đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong việc hoàn thiện thể chế, pháp luật; xác định “công tác lập pháp là đột phá của đột phá”, giữ vai trò “đi trước một bước về thể chế”; phản ứng kịp thời với những tình huống mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống.

Đại biểu Quốc hội Bế Minh Đức (Đoàn tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Quochoi.vn
Trong nhiệm kỳ khóa XV, ngoài việc tổ chức nhiều kỳ họp bất thường để phù hợp với thực tiễn, thể hiện sự linh hoạt, kịp thời trong giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước, không để vướng mắc về thể chế kéo dài, Quốc hội còn đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số, phát triển các nền tảng, hệ thống chuyên biệt, bước đầu góp phần hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Đồng hành cùng Chính phủ kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn
Tham gia thảo luận, đại biểu Quốc hội Hoàng Đức Thắng (Đoàn tỉnh Quảng Trị) nhận định, Quốc hội khóa XV đã kiến tạo, tích cực đóng góp vào quá trình phát triển của đất nước. Điều này thể hiện rõ nét qua việc đồng hành cùng Chính phủ kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo dựng các động lực mới cho tăng trưởng và phát triển đất nước.
Ngoài ra, cách thức tổ chức kỳ họp Quốc hội có nhiều cải tiến, đổi mới, linh hoạt thích ứng với thực tiễn đặt ra. Nhiệm kỳ khóa XV có số lượng kỳ họp lớn nhất từ trước đến nay và cũng là nhiệm kỳ đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Quốc hội tổ chức các kỳ họp bất thường (kỳ họp không thường lệ) để kịp thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, cấp bách do thực tiễn cuộc sống và yêu cầu phát triển đặt ra.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Quochoi.vn
Theo đại biểu Quốc hội Trần Thị Hồng An, công tác giám sát của Quốc hội khóa XV tập trung vào những vấn đề mà thực tiễn yêu cầu, người dân mong mỏi, vì thế kết quả giám sát đã được Chính phủ và các cơ quan, bộ ngành triển khai tổ chức thực hiện để thúc đẩy kinh tế phát triển, đời sống người dân ổn định; hoạt động đối ngoại của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng các Ủy ban được đẩy mạnh và lan tỏa.
Đại biểu Quốc hội Bế Minh Đức đánh giá cao công tác giám sát của Quốc hội có nhiều đổi mới, trong nhiệm kỳ Quốc hội đã nhiều lần triển khai giám sát khi đang thực hiện nghị quyết, luật, giám sát từ quá trình triển khai để có đánh giá, điều chỉnh kịp thời những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn.
Còn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Hà (Đoàn tỉnh Quảng Ninh) cho rằng, Quốc hội cần theo dõi việc Chính phủ giải quyết những kết luận, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chỉ ra sau khi khảo sát, giám sát tại địa phương.
Quốc hội khóa XV: Dấu ấn lập pháp, giám sát và đổi mới tư duy phát triển
Kinhtedothi - Chiều 21/10, tại phiên thảo luận tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, các đại biểu đánh giá Quốc hội khóa XV là nhiệm kỳ đặc biệt, để lại dấu ấn sâu sắc trong hoạt động lập pháp, giám sát và chuyển đổi số.

Phát huy vai trò tiên phong cán bộ, đảng viên trong đổi mới, sáng tạo và phục vụ Nhân dân
Kinhtedothi - Trong giai đoạn tới để phát triển kinh tế - xã hội cần tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý... đồng thời, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đổi mới, sáng tạo và phục vụ Nhân dân.

Đánh giá năng lực của cán bộ để phân cấp, phân quyền phù hợp khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Kinhtedothi - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội và các bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.