70 năm giải phóng Thủ đô

Quyết định lịch sử của ông Putin với Triều Tiên khiến Ukraine “giật mình”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đứng đầu Điện Kremlin vừa đệ trình lên Quốc hội Nga Hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên được ký kết tại Bình Nhưỡng vào ngày 19/6 vừa qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào ngày 19/6. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào ngày 19/6. Ảnh: Sputnik

Đài RT đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/10 đã chính thức yêu cầu Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) phê chuẩn Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Triều Tiên.

Hiệp ước được ký kết vào ngày 19/6 nhân chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Putin bao gồm các cam kết của Nga và Triều Tiên sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị nước ngoài xâm lược.

Trong ngày 14/10, các phương tiện truyền thông Nga đưa tin rằng, hiệp ước này đã được ghi vào hồ sơ của cơ quan lập pháp.

Theo hiệp ước được Tổng thống Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ký kết, hai nước sẽ “hợp tác với nhau để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực và quốc tế”.

Hiệp ước bao gồm các cam kết của Nga và Triều Tiên về việc hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị nước ngoài tấn công. Theo hiệp ước, Moscow và Bình Nhưỡng sẽ "hợp tác với nhau để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực và quốc tế".

Hai quốc gia cũng cam kết thiết lập "sự ổn định chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng", đồng thời xây dựng quan hệ đối tác song phương trên "các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, bình đẳng và các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế".

Hiệp ước cũng bao gồm một điều khoản nêu rằng nếu một trong hai bên bị nước ngoài tấn công vũ trang, bên còn lại sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và luật pháp của quốc gia đó.

Theo hiệp ước, Moscow và Bình Nhưỡng cũng cam kết không ký kết bất kỳ thỏa thuận nào "chống lại chủ quyền, an ninh, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự do lựa chọn và phát triển các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế và văn hóa cũng như các lợi ích quan trọng khác của bên kia" với bất kỳ quốc gia thứ ba nào.

Một điều khoản khác trong hiệp ước nêu rõ sự phản đối của Nga và Triều Tiên đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây, mô tả các lệnh cấm vận này là "việc áp đặt các biện pháp cưỡng chế đơn phương”, là hành động bất hợp pháp và trái với luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Hai nước đã cam kết không áp dụng các lệnh trừng phạt như vậy đối với nhau.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 14/10 cho biết, ông đã được thông báo về sự tham gia của Triều Tiên vào cuộc xung đột hiện tại ở nước này.

Theo ông Zelensky, Triều Tiên đã cung cấp tên lửa đạn đạo và đạn dược cho Nga, những loại vũ khí mà lực lượng Moscow đã sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

"Tôi đã nhận được báo cáo của các cơ quan tình báo về kế hoạch của lực lượng Nga trong mùa thu và mùa đông. Mọi thứ đều khá chi tiết, trong đó có nêu rõ sự tham gia thực sự của Triều Tiên vào cuộc chiến ở Ukraine" - Reuters dẫn phát biểu của ông Zelensky tối ngày 14/10.

Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Zelensky cáo buộc rằng Triều Tiên đã gửi quân hỗ trợ lực lượng vũ trang Nga tham gia chiến đấu tại Ukraine.

"Rõ ràng, trong hoàn cảnh như vậy, Ukraine cần nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa từ các đồng minh phương Tây” - ông Zelensky cho biết, đồng thời tiếp tục hối thúc các quốc gia phương Tây cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun tuyên bố, Hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên đã có hiệu lực và nhiều khả năng binh sĩ Triều Tiên đã chiến đấu cùng với quân đội Nga tại Ukraine.

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 10/10 đã bác bỏ tuyên bố của người đứng đầu ngành quốc phòng Hàn Quốc là "tin giả".