Rộn ràng ngày hội văn hóa dân tộc Mường xã Yên Xuân lần thứ I
Kinhtedothi - Trong hai ngày 31/1 và 1/2/2026 tại trung tâm thôn 2 Tiến Xuân, xã Yên Xuân, TP Hà Nội diễn ra “Ngày hội văn hóa dân tộc Mường xã Yên Xuân lần thứ I năm 2026”. Sự kiện đã thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách tham dự. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa – chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày hội còn mở ra không gian kết nối cộng đồng, tôn vinh di sản Mường và từng bước khai thác giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, xã Yên Xuân (TP Hà Nội) đã long trọng tổ chức “Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường xã Yên Xuân lần thứ I năm 2026”. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức một ngày hội quy mô lớn, bài bản, quy tụ sự tham gia của toàn thể các thôn trên địa bàn.
Tiết mục trình diễn trang phục nữ dân tộc Mường gây ấn tượng với đông đảo khán giả. Ảnh: Công Phương.
Yên Xuân là xã miền núi của Thủ đô, nơi có khoảng 65% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Trải qua nhiều thế hệ, người Mường nơi đây vẫn bền bỉ gìn giữ tiếng nói, trang phục, lễ hội, văn nghệ dân gian và các trò chơi truyền thống. Trong dòng chảy phát triển hiện đại, việc tổ chức ngày hội không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh bản sắc mà còn khẳng định quyết tâm của chính quyền địa phương trong bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Phùng Khắc Sơn cho biết, “Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường xã Yên Xuân lần thứ I năm 2026” không chỉ là dịp tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mường, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh con người, tiềm năng du lịch và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Văn hóa là nền tảng tinh thần, đồng thời là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội.
Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Phùng Khắc Sơn phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Công Phương.
Tại ngày hội, điểm nhấn nổi bật là phần thi gian hàng văn hóa – ẩm thực dân tộc Mường. Mỗi thôn xây dựng một không gian trưng bày riêng, giới thiệu các hiện vật gắn liền với đời sống người Mường như cồng chiêng, nông cụ, vật dụng sinh hoạt, trang phục truyền thống cùng các sản phẩm nông sản, đặc sản địa phương.
Các gian hàng được đầu tư công phu từ hình thức đến nội dung. Ban tổ chức chấm điểm dựa trên cách bài trí khoa học, tính thẩm mỹ, sự phong phú của sản phẩm và phần thuyết trình giới thiệu. Những câu chuyện về nguồn gốc món ăn, ý nghĩa của từng hiện vật, cách chế biến các món truyền thống được trình bày mạch lạc, giúp người xem hiểu rõ hơn về đời sống văn hóa – tinh thần của đồng bào Mường.
Nhiều món ẩm thực đặc trưng như cơm lam, thịt nướng, các loại bánh truyền thống, sản vật nông nghiệp sạch của địa phương thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng thức, trải nghiệm. Không chỉ đảm bảo yếu tố truyền thống, các gian hàng còn chú trọng tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo dấu ấn chuyên nghiệp cho sự kiện.
Tiết mục văn nghệ mang đậm chất văn hóa dân tộc Mường. Ảnh: Công Phương.
Chương trình liên hoan văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và bản sắc dân tộc đã tạo nên không khí sôi động, giàu cảm xúc. Các tiết mục ca – múa – nhạc được dàn dựng công phu, quy tụ đông đảo diễn viên quần chúng từ các thôn.
Điểm nổi bật là màn trình diễn trang phục dân tộc Mường từ các thiếu nữ dân tộc Mường đã mang đến sắc màu rực rỡ cho ngày hội. Những bộ váy áo truyền thống với hoa văn tinh tế, thắt lưng, khăn đội đầu và trang sức đặc trưng được các thí sinh thể hiện duyên dáng trên sân khấu. Đây không đơn thuần là trình diễn, đây còn là cách giáo dục thế hệ trẻ về niềm tự hào dân tộc. Qua từng bước đi, từng nụ cười, hình ảnh thiếu nữ Mường Yên Xuân hiện lên vừa truyền thống vừa hiện đại, góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa tới cộng đồng.
Cùng với đó là màn đồng diễn Chiêng Mường và vũ điệu đoàn kết với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên đã trở thành khoảnh khắc ấn tượng của ngày hội. Âm thanh trầm hùng của chiêng Mường vang vọng giữa không gian núi đồi Yên Xuân như đánh thức ký ức văn hóa bao đời, thể hiện sức mạnh cộng đồng và tinh thần đại đoàn kết.
Trò chơi ném còn thu hút đông đảo người dân tham gia. Ảnh: N.M
Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như kéo co, bắn nỏ, ném còn, đẩy gậy thu hút sự tham gia nhiệt tình của các vận động viên và cổ động viên. Những tiếng reo hò, cổ vũ tạo nên bầu không khí vui tươi, lành mạnh, gắn kết cộng đồng.
Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa lễ hội, ngày hội còn được định hướng trở thành nền tảng để khai thác hợp lý giá trị văn hóa Mường trong phát triển du lịch, nông nghiệp và kinh tế cộng đồng.
Trò chơi đẩy gậy được nhiều chị em tham gia. Ảnh: N.M
“Xã Yên Xuân đang xây dựng đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Mường gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Chúng tôi mong muốn mỗi nét văn hóa truyền thống sẽ trở thành sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân”, Chủ tịch UBND Phùng Khắc Sơn nhấn mạnh.
Việc trưng bày các sản phẩm OCOP, quảng bá nông sản địa phương ngay trong khuôn khổ ngày hội cho thấy định hướng rõ ràng của chính quyền trong việc kết nối văn hóa với kinh tế. Thông qua đó, hình ảnh một Yên Xuân giàu bản sắc, thân thiện và giàu tiềm năng được lan tỏa mạnh mẽ.
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Yên Xuân Mạc Đình Minh đã thắp sáng ngọn lửa đoàn kết, ngọn lửa tri thức, ngọn lửa khát khao vươn mình phát triển của cán bộ và toàn thể bà con các dân tộc trên địa bàn xã Yên Xuân trong " Ngày hội văn hóa dân tộc Mường" xã Yên Xuân lần I, năm 2026. Ảnh: Công Phương.
Lần đầu tiên được tổ chức nhưng Ngày hội Văn hóa dân tộc Mường xã Yên Xuân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân và công tác tổ chức bài bản đã góp phần tạo nên thành công chung.
Ngày hội không chỉ là sự kiện văn hóa mang tính phong trào mà còn là bước đi chiến lược trong xây dựng thương hiệu văn hóa Mường Yên Xuân giữa lòng Thủ đô. Qua đó, những giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền cho thế hệ trẻ, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương.
Từ âm vang chiêng Mường đến sắc màu trang phục truyền thống, từ hương vị ẩm thực đến những trò chơi dân gian rộn rã, tất cả đã hòa quyện thành một bức tranh văn hóa sinh động, khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc Mường trên mảnh đất Yên Xuân hôm nay.
Xã Yên Xuân triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Xuân Phạm Quang Thái cho biết, thực hiện chủ trương của TP Hà Nội, UBND xã Yên Xuân đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Đến thời điểm này, xã có 5 trường tiểu học triển khai, tỷ lệ học sinh ăn bán trú rất cao, đưa chủ trương lớn đi vào cuộc sống,...

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư phát triển vùng dân tộc xã Yên Xuân
Kinhtedothi - Ngày 24/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội đã có cuộc làm việc với UBND xã Yên Xuân về công tác dân tộc và tín ngưỡng, tôn giáo năm 2025.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở tại xã Yên Xuân
Kinhtedothi - Ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Quyết định số 5046/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Yên Xuân.





