Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Rốt ráo ứng phó bão số 8 mạnh cấp 10

Kinhtedothi - Sau khi vào biển Đông, bão số 8 mạnh cấp 10, giật cấp 12 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây. Bảo đảm an toàn đê điều, hồ chứa và cho các phương tiện tàu thuyền, là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra với các bộ ngành, địa phương từ Quảng Ninh đến Bình Định.

Tàu thuyền rời vùng nguy hiểm

Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, tối 11/11, bão Toraji đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm 2024.

Hồi 4 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 118,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Hiện, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 - 15km/ giờ.

Tàu thuyền neo đậu tại vùng biển miền Trung.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, biên phòng tuyến biển hiện đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 69.706 phương tiện/312.600 người biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

“Hiện, không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm, các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đang di chuyển vòng tránh” - thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng cho biết.

Trước diễn biến của bão số 8, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế đã ban hành lệnh cấm biển. Sáng 12/11, Bộ NN&PTNT cũng đã có công điện đề nghị các bộ ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Trong những giờ tới, cần khẩn trương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Lo nguy cơ an toàn hồ chứa, đê điều

Cùng với ảnh hưởng trên biển, nguy cơ mất an toàn đối với các hồ chứa thuỷ điện, thuỷ lợi cũng rất đáng lo ngại. Đặc biệt là trong bối cảnh mưa được Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định là còn tiếp diễn cho đến ngày 13/11.

Thống kê của Bộ Công Thương, sáng 12/11, tại khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hiện có tổng số 9 hồ chứa thuỷ điện vận hành điều tiết qua tràn. Tại khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Trung Bộ hiện có 10 hồ chứa thuỷ lợi đang vận hành xả tràn.

Nguy cơ mất an toàn đê điều cũng được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) đánh giá là rất đáng lo ngại. Qua rà soát, hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận còn tồn tại 72 trọng điểm đê điều xung yếu.

Chủ động ứng phó bão số 8, hiện nay Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đang tiếp tục duy trì công tác trực ban 24/24 giờ. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhắn 15,8 triệu tin Zalo hướng dẫn an toàn cho chủ phương tiện tàu thuyền tránh trú bão khu vực từ Quảng Ninh đến Bình Thuận.

Trong công điện phát đi sáng 12/11, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó diễn biến của bão. Đồng thời, trực ban nghiêm túc (24/24 giờ), thường xuyên báo cáo về Bộ NN&PTNT (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để có chỉ đạo ứng phó kịp thời.

Biển Đông sắp đón bão mạnh cấp 13

Biển Đông sắp đón bão mạnh cấp 13

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ