Rút ngắn thời gian xả nước đổ ải

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đó là nội dung công điện của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) về việc rút ngắn thời gian lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2015 – 2016 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ ban hành ngày 25/1.

 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Kinhtedothi - Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Theo Tổng cục Thủy lợi, từ 0 giờ ngày 21/1, các tỉnh khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ đã tập trung lấy nước đợt 1, phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2015 – 2016. Đến chiều qua  (24/1), trên 281.000ha diện tích gieo trồng trong khu vực đã đủ nước, đạt 44,77% so với kế hoạch. Nhằm bảo đảm tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện, Bộ NN&PTNT và Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống nhất giảm thời gian lấy nước đợt 1 từ 6 ngày xuống 4,5 ngày và kết thúc vào 12 giờ trưa nay 25/1.

Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc các Sở NN&PTNT các tỉnh, TP: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện điều chỉnh kế hoạch lấy nước phù hợp với lịch lấy nước được rút ngắn. Đồng thời huy động mọi phương tiện lấy nước để tiếp tục tận dụng nguồn nước từ các hồ chứa nước thủy điện. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân giữ nước trên ruộng, bảo đảm đủ nước cho làm đất, gieo cấy và tổ chức quản lý nước chặt chẽ trong hệ thống công trình thủy lợi, tuyệt đối không để rò rỉ, thất thoát nước.

Tính đến trưa ngày 25/1, TP Hà Nội đã lấy nước đổ ải được hơn 29.100ha, đạt 29,2% kế hoạch. Trong đó một số huyện lấy nước đạt tỷ lệ cao là Phú Xuyên 96,4%, Thanh Oai 50,8%, Ứng Hòa 62%, Đan Phượng 31,9%...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần