“Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” rộn ràng trở lại năm 2026
Kinhtedothi - Bộ VHTT&DL đã ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2026 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội).
“Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 diễn ra từ ngày 27/2 đến ngày 1/3/2026 (ngày 11, 12, 13 tháng Giêng âm lịch). Hoạt động hướng tới mục đích góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
Cùng với đó, hoạt động lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc tại sự kiện, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối của Đảng, tăng cường tinh thần yêu nước, đại đoàn kết dân tộc, thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới.
Đây cũng là dịp tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, nghi lễ đón Tết của các dân tộc Việt Nam, tạo không gian trải nghiệm Tết cổ truyền phục vụ Nhân dân và du khách, góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Các hoạt động được lựa chọn đảm bảo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu Xuân năm mới do chính các chủ thể văn hóa thực hiện; nội dung phong phú, sáng tạo, mang đậm bản sắc vùng miền, gắn kết hài hòa trong chuỗi hoạt động của sự kiện “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” với khoảng 300 đồng bào, 32 cộng đồng dân tộc của 15 tỉnh, TP đại diện cho các dân tộc, vùng miền gồm 60 đồng bào Ê Đê, Gia Rai tỉnh Đắk Lắk; 30 đồng bào Kinh, Khmer, tỉnh Cà Mau; 20 đồng bào Kinh tỉnh Đồng Tháp; 25 đồng bào Cao Lan (Sán Chay) tỉnh Phú Thọ; 40 đồng bào Kinh, tỉnh Thanh Hóa sẽ tham gia các hoạt động tại sự kiện.
Sự kiện cũng có sự tham dự của 30 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng của 15 dân tộc rất ít người, vùng sâu vùng xa, biên giới thuộc các tỉnh: Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ngãi, Thái Nguyên.
Ngoài ra, hơn 100 đồng bào của 16 nhóm dân tộc thuộc 11 địa phương đang sinh hoạt thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng sẽ tham gia các hoạt động tại sự kiện: Nùng, Tày (Thái Nguyên); Dao (TP Hà Nội); Mông (Tuyên Quang); Mường (Phú Thọ); Lào, Thái, Khơ Mú (Sơn La); Tà Ôi, Cơ Tu (Huế); Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); Xơ Đăng (Quảng Ngãi); Raglai (Khánh Hòa); Ê Đê (Đắk Lắk), Khmer (Cần Thơ). Sự kiện có nhiều hoạt động, trong đó có Chương trình “Bài ca mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân đất nước”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết đồng bào các dân tộc.
Cùng với đó tái hiện nghi thức, lễ hội truyền thống, trình diễn di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung"; tái hiện nghi thức rước Tê-vê-đa (dân tộc Khmer, Cà Mau). Tại không gian Tết cổ truyền vùng đất Nam Bộ: tái hiện Tết Nam Bộ, đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp, kể chuyện bác Ba Phi. Không gian văn hóa Bắc Bộ có: Ngũ Trò Viên Khê (Thanh Hóa), lễ hội xuống đồng (dân tộc Cao Lan, Phú Thọ). Ngoài ra còn có không gian cồng chiêng Tây Nguyên và chương trình “Hội Xuân” gồm các hoạt động: Tết trồng cây, dân ca dân vũ, ẩm thực dân tộc, trò chơi dân gian, trưng bày ảnh, sách ảnh...
“Đào Nhật Tân – sắc xuân Hồng Hà” tôn vinh làng nghề trăm năm bên bãi sông Hồng
Kinhtedothi - Lễ hội “Đào Nhật Tân – sắc xuân Hồng Hà” khai mạc ngày 19/1, tôn vinh làng nghề truyền thống, giới thiệu tinh hoa đào cảnh phục vụ Nhân dân, du khách dịp Tết Bính Ngọ.

Sắc Xuân lan tỏa núi rừng, du lịch Quảng Ngãi khởi sắc đầu năm 2026
Kinhtedothi-Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, du lịch Quảng Ngãi khởi sắc với lượng khách và doanh thu tăng mạnh. Trong đó, các điểm đến vùng núi, đặc biệt là Măng Đen, trở thành tâm điểm thu hút du khách ngay từ đầu năm mới.
Sắc Xuân trên những miền quê nông thôn mới
Kinhtedothi - Năm 2024, Hà Nội tiếp tục đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong xây dựng nông thôn mới; tạo tiền đề để TP hoàn thành mục tiêu Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ trong giai đoạn 2021 - 2025.






