[Sách trong tuần] “Thiết kế một cuộc đời đáng sống”

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tác phẩm “Thiết kế một cuộc đời đáng sống” của hai tác giả Bill Burnett và Dave Evans truyền đi thông điệp tư duy thiết kế chính là thứ giúp bạn chuyển từ cuộc đời bạn nên sống sang cuộc đời bạn muốn sống.

Chúng ta ai cũng chật vật với vô số câu hỏi về cuộc đời, công việc, ý nghĩa và mục đích sống. Ngay cả Bill và Dave cũng phải khẳng định ngay trong phần đầu của cuốn sách: “Bạn có những vấn đề của riêng bạn. Những người mà bạn quen biết cũng có những vấn đề của riêng họ. Tất cả chúng ta đều có vấn đề của riêng mình".
 
Để giúp người đọc tư duy như một nhà thiết kế, cuốn sách “Thiết kế một cuộc đời đáng sống” đưa ra 5 kiểu tư duy phổ biến và cách áp dụng vào thiết kế cuộc sống. 5 công cụ tư duy này lần lượt là: Tính hiếu kỳ, thiên hướng hành động, tái định dạng nhận thức, nhận thức đúng đắn và cộng tác thiết yếu.
Trên nền tảng này, hai tác giả Bill Burnett và Dave Evans bắt đầu dẫn người đọc vào quá trình thực hành tư duy thiết kế. Bước đầu tiên là bạn cần tìm ra vị trí hiện tại của bạn. Nói cách khác, chúng ta cần đi tìm bản chất của vấn đề.
Rất có thể trên hành trình này, bạn sẽ nhầm lẫn giữa vấn đề thực sự và “vấn đề trọng lực”. Nhưng hãy nhớ rằng nếu ta không thể hành động để giải quyết một vấn đề, đó không phải là vấn đề, mà là một tình huống, trường hợp nào đó, hoặc một sự thật hiển nhiên trong cuộc sống. Cách tốt nhất là hãy chấp nhận nó, cũng chính là chấp nhận vị trí bạn đang ở trong thời điểm hiện tại.
Chỉ khi biết mình đang ở đâu, bạn mới có thể tạo ra chiếc la bàn định hướng cho chính mình. Hãy viết ra những quan điểm làm việc và quan điểm cuộc sống bằng cách trả lời những câu hỏi, như bạn làm việc vì mục đích gì, điều gì khiến cuộc sống có ý nghĩa, cuộc sống của bạn có tác động gì đến cuộc sống của người khác… Đây chính là bài tập thử nghiệm quan điểm.
Khép lại cuốn sách, hai tác giả chia sẻ câu chuyện của những người đã áp dụng tư duy thiết kế và thay đổi cuộc sống: “Thiết kế cuộc sống là một quá trình biến đổi cách bạn nhìn nhận cuộc sống của mình, kết quả cuối cùng của một cuộc sống được thiết kế tốt chính là một cuộc sống được trải nghiệm trọn vẹn”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần