Sân bay Nội Bài tấp nập khách trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày đầu của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sân bay Nội Bài tấp nập hơn thường lệ, lượng khách tăng so với ngày thưởng khoảng 20%...

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, không khí ngày đầu của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhộn nhịp hơn thường lệ với 414 lượt chuyến bay nội địa đi và đến Cảng (205 chuyến đi, 209 chuyến) cùng với 76,5 nghìn lượt khách (38 nghìn lượt khách đi, 38,5 nghìn lượt khách đến), tăng so với ngày thường khoảng 20%.
Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, không khí ngày đầu của đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nhộn nhịp hơn thường lệ với 414 lượt chuyến bay nội địa đi và đến Cảng (205 chuyến đi, 209 chuyến) cùng với 76,5 nghìn lượt khách (38 nghìn lượt khách đi, 38,5 nghìn lượt khách đến), tăng so với ngày thường khoảng 20%.
Theo đó, Cảng HKQT Nội Bài phối hợp với các hãng hàng không, các công ty phục vụ mặt đất để bám sát kế hoạch bay để tính toán chi tiết số lượng khách tại các khung giờ cao điểm, qua đó bố trí nhân sự và phương tiện phù hợp, đáp ứng phục vụ tốt theo từng khung giờ.
Theo đó, Cảng HKQT Nội Bài phối hợp với các hãng hàng không, các công ty phục vụ mặt đất để bám sát kế hoạch bay để tính toán chi tiết số lượng khách tại các khung giờ cao điểm, qua đó bố trí nhân sự và phương tiện phù hợp, đáp ứng phục vụ tốt theo từng khung giờ.
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trong sáng 1/9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các nhân viên của cảng hàng không làm việc liên tục để "check-in" cho hành khách.
Ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị trong sáng 1/9, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các nhân viên của cảng hàng không làm việc liên tục để "check-in" cho hành khách.
Theo tính toán của cảng, trong ngày 2/9, có 10 khung giờ cao điểm nội địa đi, gồm 4 khung giờ buổi sáng (6 - 7 giờ; 7 - 8 giờ; 8 - 9 giờ, 10 - 11 giờ) và 6 khung giờ buổi chiều, liên tục từ 12 - 18 giờ, mỗi khung giờ có hơn 2 nghìn khách đi từ cảng.
Theo tính toán của cảng, trong ngày 2/9, có 10 khung giờ cao điểm nội địa đi, gồm 4 khung giờ buổi sáng (6 - 7 giờ; 7 - 8 giờ; 8 - 9 giờ, 10 - 11 giờ) và 6 khung giờ buổi chiều, liên tục từ 12 - 18 giờ, mỗi khung giờ có hơn 2 nghìn khách đi từ cảng.
Đồng thời có 3 khung giờ cao điểm nội địa đến, gồm các khung giờ từ 16 - 17 giờ, 19 - 20 giờ, 20 - 21 giờ, mỗi khung giờ có hơn 2,5 nghìn khách qua Cảng.
Đồng thời có 3 khung giờ cao điểm nội địa đến, gồm các khung giờ từ 16 - 17 giờ, 19 - 20 giờ, 20 - 21 giờ, mỗi khung giờ có hơn 2,5 nghìn khách qua Cảng.
Chị Trần Quỳnh Nga (quận Tây Hồ) cho biết: "Trong ngày đầu nghỉ lễ, do tâm lý lo sợ lượng khách đi du lịch đông nên tôi đã phải đến sớm "check-in" trước 2 tiếng. Tuy nhiên, lượng khách hôm nay không đông như dịp hè và ngày 30/4 - 1/5. Nhưng với tâm lý đi du lịch như tôi thì sẽ đến sớm để không để lỡ chuyến bay làm gián đoạn kỳ nghỉ này".
Chị Trần Quỳnh Nga (quận Tây Hồ) cho biết: "Trong ngày đầu nghỉ lễ, do tâm lý lo sợ lượng khách đi du lịch đông nên tôi đã phải đến sớm "check-in" trước 2 tiếng. Tuy nhiên, lượng khách hôm nay không đông như dịp hè và ngày 30/4 - 1/5. Nhưng với tâm lý đi du lịch như tôi thì sẽ đến sớm để không để lỡ chuyến bay làm gián đoạn kỳ nghỉ này".
Du khách nước ngoài xem bảng thông tin chuyến bay.
Du khách nước ngoài xem bảng thông tin chuyến bay.
Nhân viên an ninh sân bay hướng dẫn người dân tới quầy làm thủ tục.
Nhân viên an ninh sân bay hướng dẫn người dân tới quầy làm thủ tục.
Lực lượng an ninh sân bay điều tiết giao thông tại sảnh đi Cảng hàng hàng không quốc tế Nội Bài.
Lực lượng an ninh sân bay điều tiết giao thông tại sảnh đi Cảng hàng hàng không quốc tế Nội Bài.
Khu vực bãi đỗ xe tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kín chỗ để xe.
Khu vực bãi đỗ xe tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kín chỗ để xe.