Kinhtedothi - Ngày 3/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã có thông tin về diễn biến mưa lớn và đề nghị các tỉnh, TP (bao gồm cả Hà Nội) chủ động ứng phó trong trường hợp 2 hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang xả lũ.
Mực nước sông Hồng có thể dâng cao trong bối cảnh các hồ chứa thủy điện xả lũ do mưa lớn kéo dài những ngày tới.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng 3/7, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm, cục bộ có nơi trên 120mm.
Khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; lượng mưa từ 15 - 30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.
Mưa lớn dự kiến sẽ tác động biến đổi mực nước trên hệ thống các hồ chứa thủy điện, đặc biệt là 2 hồ chứa thủy điện Hòa Bình và Tuyên Quang. Điều này có thể tác động đến vấn đề an toàn hồ đập và vùng hạ du sông Hồng, trong đó có vùng Thủ đô Hà Nội.
Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, để chủ động ứng phó thiên tai trong những ngày tới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 65/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ.
Hiện, Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đang đề nghị các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi diễn biến thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân; đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn và đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ 2 hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.
Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 10/6/2024 yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó với thiên tai tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ.
Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài có thể gây nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp và những khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Kinhtedothi - Đến nay, 30/30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thiện việc kiện toàn bộ máy chỉ huy, chỉ đạo và Ban Chỉ huy PCTT & TKCN. 579/579 xã phường thị trấn đã thực hiện kiện toàn tổ chức lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai với sự tham gia của trên 60.000 người…
Kinhtedothi - Sự phát triển tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp sức cùng Nhân dân Thủ đô và cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình mới, vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp nhằm tạo xung lực để đồng bào các dân tộc thiểu số của Thủ đô vững tin bước vào Kỷ nguyên mới.
Kinhtedothi-Đạt được những kết quả tích cực, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của người dân nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn.
Kinhtedothi - Kể từ sau khi Nghị quyết số 88/2019/QH14 được Quốc hội ban hành, thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù, Hà Nội đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Nhờ đó đến nay, TP đã cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu của Nghị quyết, về đích sớm trước 5 năm kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2030.
Kinhtedothi - Ngày 31/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký các Quyết định số 696/QĐ-TTg và 698/QĐ-TTg công nhận 2 huyện Trực Ninh và Xuân Trường, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.
Kinhtedothi - Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Đảng ta đặc biệt chú trọng, trong đó có Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Cùng với các tỉnh, TP của cả nước, Hà Nội đã tích cực tổ chức triển khai, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đưa Nghị quyết số 88 thấm nhuần vào cuộc sống.