Sáng nay (8/6), thí sinh bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi lớp 10

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng nay (8/6), hơn 105. 000 thí sinh Hà Nội thi môn ngữ văn - bài thi chính thức đầu tiên của kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2024 – 2025. Hồi hộp, lo lắng, quyết tâm, tự tin… là những tâm trạng hiện lên khuôn mặt, ánh mắt của các thí sinh.

Chuẩn bị tốt tinh thần

Sáng 8/6, thí sinh sẽ làm bài thi ngữ văn – môn thi đầu tiên của kỳ thi lớp 10. Để chủ động thời gian và tinh thần, nhiều em có mặt tại điểm thi từ sớm.

Chưa đến 6 giờ sáng, Nguyễn Hải Anh, trú tại quận Thanh Xuân đã ra khỏi nhà bởi theo em, đi sớm thì nắng hay mưa cũng không lo muộn giờ thi.

“Em thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An. Từ nhà đến điểm thi khá xa và hai bố con em đã lên lịch trình chi tiết cho kỳ thi này. Tối em đi ngủ từ 10 giờ, 5 giờ sáng dậy, chuẩn bị đồ dùng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và xuất phát đến điểm thi. Hôm nay là buổi thi đầu tiên nên cảm giác hồi hộp là không thể tránh được”, Nguyễn Hải Anh chia sẻ.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương động viên thí sinh trước giờ thi môn ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Điệp Quyên
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương động viên thí sinh trước giờ thi môn ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Điệp Quyên

Do đã được học tập quy chế và quán triệt các vật dụng được phép, không được phép mang vào phòng thi từ sáng hôm qua (7/6) nên trong buổi sáng nay, hầu hết thí sinh đến điểm thi đều chỉ mang những vật dụng cần thiết, được phép mang vào phòng.

“Sáng nay thi ngữ văn, cần nhiều bút nên em mang vào phòng thi 5 chiếc bút bi cùng loại, màu mực xanh và phiếu báo dự thi, CCCD; ngoài ra em không mang theo đồ dùng, vật dụng gì khác. Điện thoại di động em cũng để luôn tại nhà, tránh tình trạng lơ đãng mà đưa vào phòng thi thì sẽ bị lập biên bản, đình chỉ thi như một số trường hợp đã gặp ở các năm trước. Phòng thi có đồng hồ nên em quyết định không mang đồng hồ đeo tay”, Nguyễn Ngọc Linh, thí sinh thi tại điểm thi Trường THCS Trần Phú – Hoàng Mai cho biết.

Tại điểm thi trường THCS Mễ Trì, Nam Từ Liêm, thí sinh tự tin trước giờ thi môn ngữ văn sáng 8/6. Ảnh: Ngọc Tú
Tại điểm thi trường THCS Mễ Trì, Nam Từ Liêm, thí sinh tự tin trước giờ thi môn ngữ văn sáng 8/6. Ảnh: Ngọc Tú

Phạm Chí Cường, học sinh Trường THCS Phú Lãm – Hà Đông, thi tại điểm Trường THCS Yên Nghĩa – Hà Đông chia sẻ, trong 3 bài thi, em ngại nhất môn văn. Dù vậy, với mục tiêu đạt trung bình 8 điểm/môn nên em sẽ cố gắng hết sức; mong rằng đạt 7-8 điểm ở môn này.

Theo Chí Cường, không ít bạn bè của em đoán đề, bói đề rồi học tủ nhưng em thì không dám. “Tuy học văn không giỏi nhưng em không mạo hiểm học tủ. Em đã ôn khá kỹ các dạng đề để nắm chắc kiến thức và quyết tâm ghi điểm tốt ngay ở câu 1, câu 2”, Cường nói.

Những quy định phòng thi

Theo quy chế thi, trước mỗi buổi thi chính thức, từng thành viên trong điểm thi gồm cán bộ làm công tác thi và thí sinh không được mang thiết bị có chức năng thu phát sóng vào khu vực thi; trong đó thí sinh phải để vật dụng không được phép mang vào phòng thi tại khu vực riêng, cách phòng thi tối thiểu 25m.

Với thành viên làm thi, trưởng điểm thi thu thiết bị di động, lưu giữ, bảo quản các thiết bị này trong suốt buổi thi với sự phối hợp của cơ quan an ninh.

Cán bộ coi thi bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Tiền Phong, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng
Cán bộ coi thi bắt đầu gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường THCS Tiền Phong, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

Trước mỗi buổi thi, trưởng điểm thi quy định một số cách đánh số báo danh (SBD) trong phòng thi cho đại diện cán bộ coi thi bốc thăm và thực hiện cách đánh SBD chung với cả điểm thi; bảo đảm không trùng SBD của các điểm thi trước; cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cũng bốc thăm phân công nhiệm vụ, đảm bảo nguyên tắc mỗi phòng thi bố trí hai cán bộ coi thi ở hai trường phổ thông khác nhau; một cán bộ coi thi không coi thi quá một lần tại một phòng thi trong suốt kỳ thi.

Tại phòng thi, các bộ coi thi nhắc nhở thí sinh những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi; ghi rõ họ tên, SBD ở góc giấy nháp.

Thí sinh xem lại thông tin cá nhân vào đầu giờ sáng 8/6 tại điểm Trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình. Ảnh: Duy Khánh.
Thí sinh xem lại thông tin cá nhân vào đầu giờ sáng 8/6 tại điểm Trường THCS Ba Đình, quận Ba Đình. Ảnh: Duy Khánh.

Sở GD&ĐT lưu ý: sau khi phát đề thi, cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi. Nếu thí sinh thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải lập tức báo cáo cán bộ coi thi để kịp thời xử lý; nếu không phát hiện hoặc để quá 5 phút kể từ thời gian tính giờ làm bài mới báo cáo thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm.

Cán bộ coi thi có trách nhiệm bảo vệ đề thi trong giờ thi, không để lọt đề thi ra ngoài phòng thi. Với môn ngữ văn, chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2/3 thời gian làm bài sau khi thí sinh đã nộp bài làm, đề thi, giấy nháp.

Trong quá trình thi, nếu có những sự cố bất thường xảy ra, nhất là những lỗi do cán bộ coi thi gây nên, cán bộ coi thi cần bình tĩnh xem xét để tìm cách xử lý phù hợp, không làm ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh; trong trường hợp cần thiết phải thông qua cán bộ giám sát để báo cho trưởng điểm thi biết và xử lý.

8 giờ sáng hôm nay, thí sinh làm bài thi ngữ văn trong 120 phút. 10 giờ, cán bộ coi thi sẽ tiến hành thu bài thi.