Sắp có điều kiện mới mở ngành trình độ thạc sĩ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/11, Bộ GD&ĐT đã xây dựng xong dự thảo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

Theo đó, điều kiện được xem xét để cấp phép đạo tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ phải có ít nhất 5 giảng viên cơ hữu có bằng tiến sĩ cùng hoặc gần với ngành đào tạo và không trùng với danh sách giảng viên cơ hữu của các ngành khác, trong đó có ít nhất 3 người cùng ngành. Đối với các ngành lần đầu tiên đề nghị cho phép đào tạo hoặc chưa có trong danh mục đào tạo, nếu chưa đủ số lượng giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ cùng ngành thì thay thế bằng tiến sĩ gần ngành.