Các nhân chứng tại chỗ cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn - nhiều khả năng do nổ bình ga - tại một thẩm mỹ viện ở rìa tầng một của khu nhà. Sau đó, hỏa hoạn bắt đầu lan rộng lên tầng 2 và tầng 3 khiến một phần tòa nhà bị sập. Theo nguồn tin y tế, hầu hết các nạn nhân nhập viện do bị bỏng hoặc ngạt khói. 4 nhân viên cứu hỏa cũng bị thương nhẹ trong quá trình cứu những người bị nạn. Cùng ngày, Bộ Giáo dục Peru cho biết 100.000 trường học ở quốc gia Nam Mỹ này đã tham gia cuộc diễn tập trên toàn quốc nhằm tập dượt khả năng ứng phó với động đất cường độ lớn (trên 8 độ Richter) và sóng thần. Khoảng 8 triệu học sinh các cấp đã tham gia cuộc diễn tập này cùng với các giáo viên, giáo vụ và đội cảnh sát cứu trợ. Nằm ở phía Tây lục địa Nam Mỹ, Peru thường xuyên phải ứng chịu các trận động đất và nguy cơ sóng thần. Trận động đất mạnh nhất ở Peru xảy ra ngày 31/5/1970 với có cường độ 7,8 độ Richter, làm 70.000 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích và hàng trăm nghìn người mất nhà cửa.
Tin đọc nhiều

Kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử, ra mắt hệ sinh thái số

Thành uỷ Hà Nội gặp mặt nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ

Chi tiết 31 trận địa bắn pháo hoa tại Hà Nội mừng Xuân Quý Mão 2023
