TP Hồ Chí Minh:
Sau 4 ngày, cảnh sát giao thông đã xử phạt gần 8.000 trường hợp vi phạm
Kinhtedothi - Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 4 ngày đầu thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn đã phát hiện gần 8.000 trường hợp vi phạm, trong đó có 1.900 trường hợp vi phạm qua camera giao thông.
Theo đó, đợt cao điểm được triển khai theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh với mục tiêu kiểm soát chặt tình hình giao thông, ngăn ngừa tai nạn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Để thực hiện đợt cao điểm lần này, Phòng PC08 đã huy động tối đa quân số, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp cùng Công an các xã, phường và các đơn vị chức năng khác để tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung vào các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn và ma túy – những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh xử lý một trường hợp vi phạm. Ảnh: Việt Hùng
Kết quả, chỉ sau 4 ngày triển khai, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 8 trường hợp dương tính với ma túy.
Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, gần 1.900 thông báo xử lý vi phạm qua hình ảnh cũng đã được gửi đến chủ phương tiện và người vi phạm. Trong đó, gần 900 trường hợp vi phạm tốc độ, 400 trường hợp lưu thông trên vỉa hè, hơn 520 trường hợp dừng đỗ sai quy định.
Đồng thời, Phòng PC08 cũng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung vào nội dung phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi điều khiển phương tiện.
Cũng theo Phòng PC08, các đơn vị CSGT đã tăng cường phản ánh, cập nhật tình hình và kết quả công tác xử lý, đặc biệt là các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do sử dụng rượu, bia, ma túy gây ra; đồng thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ CSGT tận tụy, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.
Đặc biệt, lực lượng CSGT cũng đang ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền, truyền thông trực tuyến.
Phòng PC08 cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì cao điểm kiểm tra, kiểm soát, kết hợp với công tác phân luồng, điều tiết giao thông, đặc biệt tại các khu vực diễn ra các sự kiện chính trị – xã hội trọng điểm.
Đồng thời sẽ triển khai thêm các chuyên đề cao điểm, tăng cường biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến đường.

TP Hồ Chí Minh: sử dụng camera AI nhận diện vi phạm giao thông trên đường
Kinhtedothi – Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, những lỗi vi phạm phổ biến được camera AI ghi nhận, như: vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, chạy ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định… hoặc vi phạm nhiều lỗi cùng một lúc.

Công bố 10 xã, phường có số người vi phạm giao thông cao nhất cả nước
Kinhtedothi - Ngày 3/10, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, từ cơ sở phân tích dữ liệu lưu trữ tại đơn vị (từ ngày 1/7 đến ngày 1/9) cho thấy 10 xã, phường có số người vi phạm trật tự an toàn giao thông nhiều nhất cả nước.

Địa phương nào có số lượng vi phạm giao thông nhiều nhất cả nước?
Kinhtedothi - Theo Cục Cảnh sát giao thông, chỉ trong vòng 2 tháng, phường Phan Đình Phùng (Thái Nguyên) đã ghi nhận tới hơn 2.000 trường hợp vi phạm giao thông. Đứng tiếp sau về số lượng vi phạm giao thông là phường Mạo Khê (Quảng Ninh) và phường Bắc Giang (Bắc Ninh)...