Sẻ chia kinh nghiệm gỡ điểm nghẽn cho lưới điện truyền tải

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chia sẻ kinh nghiệm trong điều độ, vận hành lưới điện truyền tải nguồn năng lượng tái tạo đã được các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp chủ đầu tư gợi mở, đồng thời cũng nêu lên các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện.

Đó là nội  dung tại Hội thảo “Phối hợp điều độ, quản lý vận hành lưới điện truyền tải” do Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) thuộc- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức sáng 17/2, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên

Mong là cầu nối

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0); các hệ thống điện miền Trung, miền Nam và đại diện 31 chủ đầu tư, các công ty quản lý vận hành các nhà máy điện.

Nhằm khai thác tối đa, có hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT), Giám đốc PTC3 Nguyễn Công Thắng thông tin, với 57 nhà máy điện mặt trời, điện gió đấu nối vào lưới điện PTC3, trong những năm qua, PTC3 đã nỗ lực phối hợp với chủ đầu tư các nhà máy NLTT để kịp thời giải tỏa công suất, vận hành an toàn lưới điện đấu nối vào lưới điện truyền tải.

Giám đốc PTC3 Nguyễn Công Thắng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên
Giám đốc PTC3 Nguyễn Công Thắng phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên

Để làm được điều đó, PTC3 đã đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải, năm 2022 Công ty cũng đã nghiên cứu và bảo vệ thành công 2 nhiệm vụ KHCN cấp Tổng Công ty là “Giám sát vận hành các thiết bị nhất thứ trong Trạm biến áp”; “Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý Trạm biến áp bằng thiết bị thông minh”; trong đó phần mềm “hệ thống quản lý Trạm biến áp bằng thiết bị thông minh” được giải Nhì sản phẩm Chuyển đổi số của Tổng công ty…

“Năm 2022, PTC3 không để xảy ra sự cố nghiêm trọng làm gián đoạn cung cấp điện, đảm bảo hệ thống truyền tải điện khu vực vận hành an toàn, liên tục ổn định” – ông Nguyễn Công Thắng nhấn mạnh.

Đề cập đến vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuân Thiện (tỉnh Đắk Lắk) Trần Xuân Thực thông tin, cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp gồm 5 nhà máy với tổng công suất 600MW (831MWp) và trạm biến áp 500kV Xuân Thiện - Ea Súp 2x600MVA, tuyến đường dây 500kV dài 22km, được đưa vào vận hành thương mại từ ngày 15/12/2020.

Sẻ chia kinh nghiệm gỡ điểm nghẽn cho lưới điện truyền tải - Ảnh 1
Sẻ chia kinh nghiệm gỡ điểm nghẽn cho lưới điện truyền tải - Ảnh 2
 

Lãnh đạo Công ty TNHH Xuân Thiện và Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng tái tạo BIM  chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: Khắc Kiên

"Công tác phối hợp của PTC3 cùng các đơn vị với cụm nhà máy, nên từ khi đưa vào vận hành đến nay, cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp luôn bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy, tuân thủ đúng quy trình điều độ và các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Trần Xuân Thực đánh giá.

Tuy nhiên, khó khăn với các nhà máy điện mặt trời hiện nay là vào những giờ cao điểm, đặc biệt là vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết cụm nhà máy điện mặt trời bị cắt giảm công suất phát nhiều, dẫn đến làm giảm sản lượng và doanh thu cho nhà máy. Bởi vậy, doanh nghiệp mong muốn PTC3 và A0 chia sẻ kinh nghiệm, là cầu nối để kết nối các nhà máy trên cùng khu vực với nhau để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm vận hành, nhất là chia sẻ giúp đỡ nhau trong công tác vật tư dự phòng của các nhà máy; các quy định mới liên quan đến công tác vận hành, sửa chữa, thí nghiệm, kiểm định...

Đồng quan điểm, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng tái tạo BIM cũng nêu rõ tầm quan trọng của truyền tải cho việc phát triển năng lượng. Đồng thời, mong rằng có nhiều cơ hội để chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, cũng như có thể trở thành đối tác trong cùng lĩnh vực nhằm mục tiêu đảm bảo để NLTT phát triển ổn định.

Chưa xảy ra sai sót

Làm rõ một số ý kiến trao đổi, Phó Giám đốc A0 Vũ Xuân Khu nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc vận hành an toàn lưới điện truyền tải nói riêng và lưới điện NLTT đấu nối.

Phó Giám đốc A0 Vũ Xuân Khu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên
Phó Giám đốc A0 Vũ Xuân Khu phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Chia sẻ về những khó khăn trong công tác truyền tải, ông Vũ Xuân Khu cho biết, hệ thống của PTC3, qua khu vực tỉnh, thành với 57 nhà máy nối với trung tâm điều khiển của Công ty Truyền tải điện 3. Nhu cầu của 9 tỉnh này vào thời điểm 12-13h chỉ khoảng 1.200 - 1.300MW, trong khi đó điện gió gần 2.000MW, điện mặt trời hơn 5.000MW, bên cạnh đó còn có hơn 2.600MW điện mặt trời mái nhà, thủy điện nhỏ… với tổng là 10.974MW.

Đấy là chưa tính tới các nhà máy thủy điện lớn, Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Điều đó cho thấy những khó khăn của đơn vị truyền tải trong công tác vận hành. Các đường dây luôn đầy tải. Lưới điện do phải khai thác tận dụng NLTT, phải chia ra các nhánh nên có rủi ro nhất định.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các đơn vị thời gian qua rất tốt, tuân thủ kỷ luật trong vận hành nên chưa xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ông Vũ Xuân Khu cũng bày tỏ mong muốn trong việc phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị phát điện, truyền tải và điều độ nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định.

“Có thể nói, lưới điện PTC3 vận hành khó khăn nhất trong các đơn vị truyền tải do các đường dây gần như đầy tải. Tuy nhiên, lưới điện Công ty vận hành chưa từng xảy ra sự cố, đây là điểm sáng cũng thể hiện sự kỷ luật và trình độ vận hành của công nhân PTC3” – ông Vũ Xuân Khu nói. 

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên
Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến chỉ đạo tại sự kiện. Ảnh: Khắc Kiên

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến cho biết, mặc dù thời gian qua, EVNNPT đã tăng cường đầu tư các trạm giải tỏa công suất nguồn điện nhưng vẫn còn những điểm nghẽn, thời gian tới, Tổng Công ty sẽ tiếp tục triển khai các dự án đảm bảo cao nhất việc giải tỏa công suất. 

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT đề nghị PTC3 và các đơn vị liên quan nỗ lực hơn nữa, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý vận hành; đảm bảo “truyền tải điện liên tục, an toàn, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần