Phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân:

Sẽ chốt trực tại cửa hàng cố tình vi phạm trật tự đô thị

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Đây là chia sẻ của lãnh đạo phường Thượng Đình tại buổi ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn diễn ra tối ngày 17/5.

Báo Kinh tế & Đô thị ngày 17/5 có bài: “Phường Thượng Đình: Cần xử lý nghiêm vi phạm trật tự đô thị”, phản ánh tình trạng hàng loạt tiểu thương, hộ kinh doanh tại một số tuyến đường như Giáp Nhất, Nguyễn Trãi, Thượng Đình… ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị…

 

Ngay sau khi báo phản ánh, tối ngày 17/5, UBND, Ban Chỉ đạo 197 phường Thượng Đình đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Tại buổi ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, thu giữ nhiều bàn, ghế, biển hiệu, biển quảng cáo được bầy biện lấn chiếm vỉa hè gây cản trở, mất ATGT.

Lực lượng chức năng phường Thượng Đình kiểm tra nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên phố Giáp Nhất.
Lực lượng chức năng phường Thượng Đình kiểm tra nhắc nhở các trường hợp vi phạm trật tự đô thị trên phố Giáp Nhất.

Tại phố Nguyễn Trãi – một trong những “điểm nóng” về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, điển hình là quán bia Đức Anh, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng với chủ quán do có hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Các trường hợp dừng đỗ phương tiện trên vỉa hè sai quy định bị kiểm tra nhắc nhở.
Các trường hợp dừng đỗ phương tiện trên vỉa hè sai quy định bị kiểm tra nhắc nhở.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Đình Trần Phan Mỹ cho biết, thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, Ban Chỉ đạo 197 phường vẫn thường xuyên tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn. Nhờ đó, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực.

Các hộ kinh doanh được yêu cầu để hàng hóa, phương tiện đúng nơi quy định trả lại vỉa hè cho người đi bộ.
Các hộ kinh doanh được yêu cầu để hàng hóa, phương tiện đúng nơi quy định trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Song, trong giai đoạn duy trì, tại một số khu vực tình trạng một số trường hợp tranh thủ sự vắng mặt của lực lượng chức năng để tái vi phạm đã có chiều hướng tái diễn, điển hình như các khu vực mà báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh. Tiếp thu phản ánh, các lực lượng chức năng phường sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật dụng bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.

Đề cập công tác quản lý trật tự đô thị trong thời gian tới, đặc biệt là các trường hợp cố tình vi phạm, Phó Chủ tịch UBND phường Thượng Đình Trần Phan Mỹ cho biết, ngay từ đầu năm, lực lượng chức năng phường đã yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Do đó, đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng đối với chủ quán bia Đức Anh trên phố Nguyễn Trãi với hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng đối với chủ quán bia Đức Anh trên phố Nguyễn Trãi với hành vi lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Đối với những trường hợp đã kiểm tra, xử phạt nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm, đơn cử như quán bia Đức Anh trên đường Nguyễn Trãi, UBND phường sẽ chỉ đạo Công an phường bố trí lực lượng chốt trực tại khu vực quán để ngăn chặn hành vi tái vi phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần