“Sẽ không bất ngờ nếu đường ống Nord Stream được hồi sinh”
Kinhtedothi - Nhận định trên vừa được Giám đốc điều hành Tập đoàn TotalEnergies, ông Patrick Pouyanne, đưa ra khi trả lời phỏng vấn hãng tin Anh bình luận về thị trường khí đốt tại châu Âu.


Trong bối cảnh cuộc tranh luận về dự án đường ống khí đốt Nord Stream 2 nóng trở lại, Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn TotalEnergies của Pháp, ông Patrick Pouyanne cho biết, châu Âu khó cưỡng lại khí đốt giá rẻ từ Nga.
Châu Âu sẽ tiếp tục cần nguồn cung khí đốt Nga ở mức độ nhất định nếu các ngành công nghiệp của châu lục này muốn duy trì lợi thế cạnh tranh.
Gần đây, có thông tin cho rằng Nga và Mỹ đang thảo luận về khả năng khôi phục hoạt động của đường ống dẫn khí Nord Stream, vốn đã bị hư hại trong các vụ nổ vào tháng 9/2022.
Xem thêm: Thỏa thuận hòa bình Ukraine - cơ hội vàng để tái khởi động Nord Stream 2?
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 25/3 tiết lộ, Moscow và Washington đang thảo luận về đường ống Nord Stream. Ông lưu ý, việc xem Mỹ có tận dụng được ảnh hưởng của mình với châu Âu để ngăn chặn khối từ chối khí đốt Nga hay không sẽ là điều rất thú vị.

Trước đó, hôm 4/3, tờ Bild của Đức dẫn nguồn tin cho biết, Berlin đang xem xét các biện pháp ngăn chặn Nord Stream 2 đi vào hoạt động thông qua các thỏa thuận giữa Mỹ và Nga.
Tờ Bild cho biết, các cuộc đàm phán bí mật về khả năng nối lại cung cấp khí đốt Nga cho Đức đã diễn ra tại Thụy Sĩ trong nhiều tuần. Trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa Moscow và Washington là dự án đường ống Nord Stream 2 đưa khí đốt từ Nga sang Đức chạy dưới Biển Baltic.
Tính đến nay, chính quyền Berlin vẫn phản đối việc tái khởi động đường ống này. Bộ trưởng Kinh tế sắp mãn nhiệm của Đức, ông Robert Habeck, khẳng định với các phóng viên tại Brussels vào tuần trước: “Các cuộc thảo luận về khả năng đưa vào hoạt động đường ống Nord Stream 2 trong thời điểm hiện tại là bước đi sai lầm”.
Tuy nhiên, đang có nhiều dấu hiệu cho thấy chính phủ tiếp theo của Berlin có thể thay đổi lập trường. Các quan chức chủ chốt của đảng trung hữu tham gia các cuộc đàm phán liên minh tuần trước tiết lộ với POLITICO rằng Đức có thể sẽ quay lại với khí đốt Nga nếu đạt thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.
Được biết, 3 trong tổng số 4 nhánh của đường ống của Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã bị hư hại trong vụ nổ vào tháng 9/2022. Hiện chỉ còn một nhánh của Nord Stream 2 vẫn còn nguyên vẹn.
Nga cung cấp khí đốt cho Đức trong nhiều thập kỷ trước khi cắt giảm và dừng hoạt động cung cấp năng lượng qua Nord Stream năm 2022.
Các chuyên gia năng lượng cho rằng, châu Âu vẫn chưa thể hoàn toàn tự chủ được nguồn cung năng lượng thay thế, dù các biện pháp tránh phụ thuộc vào Nga đã được thực hiện một cách quyết liệt.
"Tôi sẽ không bất ngờ nếu 2 trong số 4 nhánh của đường ống trở lại hoạt động, chứ không phải toàn bộ. LNG đến từ bất cứ đâu cũng không có cách nào để cạnh tranh với khí đốt Nga" - CEO TotalEnergies Patrick Pouyanne chia sẻ trong một sự kiện của ngành dầu khí ở Berlin, Đức.
Ông Pouyanne lưu ý rằng chiến lược đa dạng hóa nguồn năng lượng của châu Âu là hợp lý, nhưng châu lục này nên "cẩn trọng để không rơi vào tình trạng tương tự với Mỹ trong tương lai", tức việc châu Âu ngày càng tăng nhập khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ.
"Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi xem liệu chúng ta có thể cưỡng lại khí đốt giá rẻ của Nga hay không" - ông Pouyanne nói, đồng thời chỉ ra tầm quan trọng của năng lượng giá rẻ với ngành công nghiệp ở châu Âu, đặc biệt là ở Đức. "Tôi nghĩ Trung Âu sẽ không thể hoàn toàn cưỡng lại" - ông nói.
Rủi ro đối với châu Âu
Mặc dù đem lại lợi ích về năng lượng, nhiều chuyên gia chính trị cảnh báo rằng việc khôi phục Nord Stream 2 có thể gây chia rẽ trong các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và suy yếu lập trường chung đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Trong bối cảnh các công ty năng lượng châu Âu đang tìm kiếm nguồn cung khí đốt thay thế từ Trung Đông và Mỹ La-tinh, việc quay lại với đường ống Nord Stream của Nga được xem là một bước lùi về chiến lược năng lượng trong dài hạn.
Một số quốc gia EU lo ngại rằng việc hồi sinh đường ống Nord Stream sẽ ngăn cản kế hoạch chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga vào năm 2027.
Xem thêm: Quan chức Đức yêu cầu Ukraine bồi thường thiệt hại từ vụ phá hủy Nord Stream
Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc Năng lượng của EU, Dan Jørgensen, khẳng định rằng Brussels không có ý định quay lại với việc nhập khẩu khí đốt từ Nga. “Chính sách của EU đối với Nga trong vấn đề năng lượng không thay đổi,” ông Jørgensen nói với các phóng viên tuần trước. “Chúng tôi muốn độc lập khỏi việc nhập khẩu năng lượng từ Nga.”
Ngoài ra, theo Reuters, hàng loạt vấn đề pháp lý, tài chính cũng như kỹ thuật sẽ gây trở ngại cho bất kỳ động thái nào nhằm tái khởi động dự án đường ống Nord Stream 2.
Theo nhà phân tích cao cấp Jacopo Maria Pepe tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức, chỉ còn một trong bốn nhánh của đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2, với khả năng đáp ứng 30% nhu cầu khí đốt hàng năm của EU, hiện còn nguyên vẹn - nghĩa là các đường ống còn lại cần phải được sửa chữa trước khi cân nhắc phương án tái khởi động dự án.

EU trở thành “con tin” của Mỹ sau vụ nổ đường ống Nord Stream 2
Kinhtedothi - Tuyên bố trên được Đại sứ Nga tại Mỹ đưa ra trong bình luận mới nhất về vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream chạy dưới Biển Baltic hồi tháng 9/2022.

Nghị sĩ Đức hối thúc khởi động tuyến đường ống khí đốt Nord Stream 2
Kinhtedothi - Một nhà lập pháp của Đức cho rằng hiện tại là thời điểm cần thiết để mở lại đường ống khí đốt Nord Stream khi hợp đồng trung chuyển khí đốt Nga qua Ukraine chấm dứt từ đầu năm 2025.

Thỏa thuận hòa bình Ukraine - cơ hội vàng để tái khởi động Nord Stream 2?
Kinhtedothi - Giới chuyên gia kỳ vọng cuộc đàm phán hòa bình Ukraine do Nga - Mỹ tiến hành sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đường ống khí đốt Nord Stream 2 sớm được chính phủ Đức cấp phép hoạt động.