Serbia: Cách chức Phó Thủ tướng-Bộ trưởng Kinh tế

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Thủ tướng Serbia Mirko Cvetkovic ngày 14/2 đã cách chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển khu vực Mladjan Dinkic vì đã công khai bày tỏ thái độ nghi ngờ tính đúng đắn đường lối phát triển đất nước của chính phủ.

KTĐT - Thủ tướng Serbia Mirko Cvetkovic ngày 14/2 đã cách chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển khu vực Mladjan Dinkic vì đã công khai bày tỏ thái độ nghi ngờ tính đúng đắn đường lối phát triển đất nước của chính phủ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo đột xuất ở Bêôgrát, Thủ tướng Cvetkovic nói: "Sáng nay, tôi đã thông báo cho Tổng thống Boris Tadic rằng hiện chính phủ không thể hoạt động hiệu quả, do đó cần phải thay thế những thành viên chính phủ đưa ra những tuyên bố làm mất uy tín và đe dọa sự đoàn kết của chính phủ."

Việc sa thải ông Dinkic phải được Quốc hội nước này thông qua.

Ông Dinkic là lãnh đạo đảng G-17 Cộng (G-17 Plus), đối tác trong liên minh cầm quyền đứng đầu là đảng Dân chủ (DS) của Tổng thống Tadic và có 25 nghị sỹ trong Quốc hội 250 ghế.

Thủ tướng Cvetkovic sẽ không thể thiết lập được một đa số nếu ông Dinkic rút khỏi liên minh cầm quyền, dẫn đến khả năng một cuộc bầu cử sớm là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, phát biểu cùng ngày, ông Dinkic tuyên bố bất chấp sự ra đi của ông, đảng G-17 Cộng sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ liên minh cầm quyền./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần