SHB.Đà Nẵng- Hà Nội FC: Trông chờ Quang Hải tỏa sáng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Việc vắng cả Geovani, cầu thủ đóng góp 3 bàn thắng và đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn của Hà Nội tại V-League mùa này cùng Bruno Catanhede – người ghi bàn nhiều thứ 2 của đội bóng (2 bàn) đã khiến cho cổ động viên Hà Nội lo lắng.

Đến giờ, Hà Nội FC đã có 6 cầu thủ mở tài khoản bằng thắng tại V.League 2021, bộ đôi ngoại binh cả Geovani và Bruno có 5 bàn thắng, chiếm tổng số 50% của đội bóng. Các nội binh Ngân Văn Đại 2 bàn, Hùng Dũng, Văn Quyết, Duy Mạnh mỗi cầu thủ có 1 bàn thắng. Do chấn thương nên chỉ còn 3 trong 6 cầu thủ sẽ ra sân trong trận gặp chủ nhà SHN.Đà Nẵng và HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn duy nhất ngoại binh Moses.
 HLV Chu Đình Nghiêm chỉ còn duy nhất ngoại binh Moses đến sân Hòa Xuân (Đà Nẵng). Ảnh CLB
Có 2 vấn đề khiến khá nhiều cổ động viên Hà Nội lo lắng, đầu tiên là hàng phòng ngự 100% nội binh của Hà Nội sẽ phải đối mặt với tiền đạo Rafaelson đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Lối đá càn lướt đã giúp ngoại binh Brazil đã có hattrick trên sân Thanh Hóa.
Trong 12 lần đối đầu gần nhất tại miền Trung, dù cả khi có phong độ tốt nhất thì CLB bóng đá Hà Nội chỉ giành được 4 trận thắng, hòa 3 và để thua tới 5 trận. Dường như các cầu thủ Đà Nẵng không hề e ngại lối đá thêu hoa dệt gấm của các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm. Sự trở lại của Đình Hoàng ở vị trí hậu vệ trái của đội chủ nhà sẽ bảo vệ hành lang này khỏi sự công phá của Văn Quyết, Quang Hải.
Các tiền vệ Minh Tâm, Thanh Hải, Văn Long đang có phong độ cao và quán xuyến rất tốt ở 2 biên, cung cấp bóng cho Đức Chinh, Rafaelson, nên Kebe đã được cho nghỉ ngơi trận đấu trước. Đội chủ nhà  đang duy trì chuỗi thành tích ấn tượng với 4 trận thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên của V.league 2021 khiến họ có 12 điểm, ngang bằng với đội thứ 2 Quảng Ninh.
 Nhiều khả năng HLV Lê Huỳnh Đức sẽ sử dụng lại đội hình này để đón tiếp Hà Nội FC. Ảnh ĐNFC/
Trận đấu với Hà Tĩnh trên sân nhà HLV Chu Đình Nghiêm đã tung Thành Chung  thay Bruno đá trung phong còn Đức Huy, Tấn Tài cùng với Ngân Văn Đại, Văn Quyết đá ngay sau lưng “trung phong bất đắc dĩ” này. Nhưng có vẻ mật độ thi đấu dày đặc đã khiến các đôi chân của các cầu thủ Hà Nội có biểu hiện mỏi mệt. 
Trong bối cảnh các đồng đội của của Văn Quyết sau quãng thời gian dài ngồi trên băng ghế dự bị chưa ăn nhập với nhịp độ của đội thì sự trở lại của Quang Hải được coi là quan trọng.
Là cầu thủ lớn, biết tỏa sáng vào các thời điểm quan trọng nên khán giả Thủ đô hy vọng trong bối cảnh Hà Nội FC chỉ có duy nhất 1 ngoại binh, nhiều cầu thủ đá chính chấn thương thì Quang Hải sẽ tỏa sáng.
Đội hình dự kiến 
Đà Nẵng (4-4-2): Tuấn Mạnh; Công Nhật, Tiến Dụng, Janclesio, Đình Hoàng; Văn Long, Thanh Thịnh,, Ngọc Toàn, Anh Tuấn, Đức Chinh, Rafaelson. 
Hà Nội FC (4-1-4-1): Tấn Trường, Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Xuân, Quang Hải, Tấn Tài, Moses, Văn Đại, Văn Quyết, Thành Chung. 
Dự đoán: 2-2 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần