Sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi lớp 10

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Càng gần đến ngày diễn ra Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, nhiều học sinh và phụ huynh ở Hà Nội đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám lễ để cầu may.

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2023,  nhiều phụ huynh, học sinh trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, đỗ đạt trong kỳ thi.
Chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2023,  nhiều phụ huynh, học sinh trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, đỗ đạt trong kỳ thi.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ngày 7/6, đông đảo phụ huynh và sĩ tử tới cầu may.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị ngày 7/6, đông đảo phụ huynh và sĩ tử tới cầu may.
Trước khi bước vào kỳ thi lớp 10, mỗi ngày Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hàng trăm sĩ tử tới cầu may mắn.
Trước khi bước vào kỳ thi lớp 10, mỗi ngày Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hàng trăm sĩ tử tới cầu may mắn.
Chị Ngọc Mai (quận Ba Đình) cho biết: "Để làm tốt bài thi thì kiến thức đã phải có sẵn trong đầu các con. Tuy nhiên, tôi tìm đến đền chùa như một điểm tựa tâm linh với hy vọng con tôi có thêm may mắn để có một suất nguyện vọng 1 vào trường công lập sắp tới".
Chị Ngọc Mai (quận Ba Đình) cho biết: "Để làm tốt bài thi thì kiến thức đã phải có sẵn trong đầu các con. Tuy nhiên, tôi tìm đến đền chùa như một điểm tựa tâm linh với hy vọng con tôi có thêm may mắn để có một suất nguyện vọng 1 vào trường công lập sắp tới".
Tới Văn Miếu cầu may mắn trước kỳ thi, bạn Đăng Khôi (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Dù đã ôn luyện kỹ càng về kiến thức nhưng em vẫn cảm thấy run trước kỳ thi. Gia đình không gây áp lực, chỉ động viên làm hết sức mình đến đâu thì đến, không việc gì phải lo lắng. Hôm nay, cũng gần tới ngày thi em cũng đến đây thắp hương và mong muốn kỳ thi của em đạt được như nguyện vọng mình đặt ra".
Tới Văn Miếu cầu may mắn trước kỳ thi, bạn Đăng Khôi (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Dù đã ôn luyện kỹ càng về kiến thức nhưng em vẫn cảm thấy run trước kỳ thi. Gia đình không gây áp lực, chỉ động viên làm hết sức mình đến đâu thì đến, không việc gì phải lo lắng. Hôm nay, cũng gần tới ngày thi em cũng đến đây thắp hương và mong muốn kỳ thi của em đạt được như nguyện vọng mình đặt ra".
Các vật dụng như: bút, giấy dự thi... của các em "dâng" lễ để cầu may mắn.
Các vật dụng như: bút, giấy dự thi... của các em "dâng" lễ để cầu may mắn.
Sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước kỳ thi lớp 10 - Ảnh 1
Một số sĩ tử sau khi nhận "Phiếu báo thi vào lớp 10" được phụ huynh mang đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, khấn cầu may mắn.
Một số sĩ tử sau khi nhận "Phiếu báo thi vào lớp 10" được phụ huynh mang đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám thắp hương, khấn cầu may mắn.
Nhiều phụ huynh không quên chuẩn bị sẵn sớ từ trước khi tới Văn Miếu dâng hương...
Nhiều phụ huynh không quên chuẩn bị sẵn sớ từ trước khi tới Văn Miếu dâng hương...
Nhiều thí sinh không giấu được sự lo lắng trước kỳ thi lớn của mình.
Nhiều thí sinh không giấu được sự lo lắng trước kỳ thi lớn của mình.
Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 ở Hà Nội sẽ được tổ chức 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong thời gian 2 ngày từ 10-11/6 tới.
Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023-2024 ở Hà Nội sẽ được tổ chức 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong thời gian 2 ngày từ 10-11/6 tới.
Sáng 10/6, học sinh sẽ thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, học sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Đối với bài thi môn Ngoại ngữ, thí sinh chọn một trong các thứ tiếng như: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với tiếng đang học tại trường THCS. Sáng ngày 11/6, học sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.
Sáng 10/6, học sinh sẽ thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, học sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Đối với bài thi môn Ngoại ngữ, thí sinh chọn một trong các thứ tiếng như: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với tiếng đang học tại trường THCS. Sáng ngày 11/6, học sinh thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần