Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Siêu bão Jebi tàn phá tan hoang Nhật Bản, 300 người thương vong

Kinhtedothi - Ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương sau khi siêu bão Jebi mạnh nhất 1/4 thể kỷ với gió mạnh và mưa lớn tấn công miền tây Nhật Bản hôm 4/9.
  •  Bão Jebi đổ bộ hôm qua, 4/9, vào vùng ven biển phía Tây Nhật Bản. Trong đó, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là vùng Osaka, Kyoto và Hyogo. Ảnh: CNN
  • Dưới sức mạnh tàn phá khủng khiếp của siêu bão Jebi, miền tây Nhật Bản như đối mặt với “ngày tận thế”.

  • Chính quyền Nhật Bản đang tìm mọi cách khắc phục và dọn dẹp hậu quả sau siêu bão Jebi. Theo giới chức Nhật Bản, siêu bão Jebi đã khiến 10 người thiệt mạng.

  •  Khoảng 1,2 triệu hộ gia đình bị mất điện do ảnh hưởng của bão Jebi. Ảnh: CNN
  • Khoảng 3.000 du khách bị mắc kẹt, phải ngủ qua đêm tại sân bay quốc tế Kansai ở miền tây Nhật Bản, do sân bay phải đóng cửa vì ngập lụt nghiêm trọng.

    Chính phủ Nhật Bản cho biết lãnh đạo sân bay Kansai bắt đầu đưa các hành khách bị mắc kẹt tại sân bay Kansai đến sân bay Kobe ở gần đó bằng tàu cao tốc và xe bus trong sáng ngày 5/9. Mỗi chuyến tàu cao tốc chở được khoảng 110 người.

    Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga cho biết khoảng 300 người bị thương.

    •  Cây cầu duy nhất nối sân bay quốc tế Kansai và đất liền bị hư hại do một tàu chở hàng va vào dẫn đến giao thông bị gián đoạn. Ảnh: CNN
    • "Hiện chưa có thông báo chính thức khi nào sân bay Kansai sẽ được mở cửa trở lại, một số con đường và tuyến xe lửa trong khu vực bị ảnh hưởng vẫn phải đóng cửa", ông Suga nói thêm. Khoảng 1,2 triệu hộ gia đình vẫn bị mất điện.
    •  Theo giới chức Nhật Bản, siêu bão Jebi đã khiến 10 người thiệt mạng. Ảnh: CNN
    • "Chính phủ sẽ nỗ lực và khẩn trương khắc phục những thiệt hại từ cơn bão Jebi, giúp người dân sớm ổn định đời sống", ông Suga phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/9.
  • Trong quá trình siêu bão Jebi đổ bộ vào khu vực phía tây Nhật Bản vào chiều 4/9, toàn bộ đường băng và tầng hầm của sân bay Kansai đã bị ngập và buộc phải dừng hoạt động.

    Tổng cộng hơn 700 chuyến bay nội địa và quốc tế đã buộc phải hủy chuyến. Dịch vụ vận tải bằng phà, tàu hỏa và tàu siêu tốc ở địa phương cũng phải dừng hoạt động.

  •  Con số thiệt hại về tài sản hiện chưa được thống kê. Ảnh: CNN
  • Dưới ảnh hưởng của gió giật mạnh hơn 200 km/h của siêu bão Jebi, một tàu chở dầu đã đâm vào một cây cầu nối sân bay quốc tế Kansai, tỉnh Osaka, và khu trung tâm ở đất liền, gây thiệt hại nặng nề.

  • Nhiều xe ô tô bị gió thổi lật úp trên đường phố. Ảnh: CNN
  • Siêu bão Jebi được đánh giá là có sức tàn phá lớn nhất đổ bộ vào Nhật Bản trong vòng 25 năm qua. Cơn bão mang tên “Nuốt chửng” (theo tiếng Hàn Quốc) này đến nay đã buộc 300.000 người phải di tản.

  •  Sân bay quốc tế Kansai, TP Osaka, Nhật Bản ngập trong nước lũ. Ảnh: CNN

     

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ