Siêu tàu du lịch Silver Muse cập cảng Nha Trang

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Siêu tàu du lịch cao cấp Silver Muse có chiều dài 213m, rộng 26m, tải trọng 40.700 tấn, tổng vốn đầu tư khoảng 380 triệu USD vừa cập cảng Nha Trang đưa hơn 330 du khách quốc tế tham quan, du lịch...

Ngày 5/3, siêu tàu du lịch cao cấp Silver Muse (quốc tịch Bahamas) đã cập cảng Nha Trang (Khánh Hòa) lúc 8 giờ chở theo 333 du khách du lịch đến từ Đức, Canada, Australia, Colombia, Thái Lan, Trung Quốc... 

Siêu tàu du lịch cao cấp Silver Muse có chiều dài 213m, rộng 26m, tải trọng 40.700 tấn, tổng vốn đầu tư khoảng 380 triệu USD. 
Siêu tàu du lịch cao cấp Silver Muse có chiều dài 213m, rộng 26m, tải trọng 40.700 tấn, tổng vốn đầu tư khoảng 380 triệu USD. 

Siêu tàu Silver Muse có hải trình từ Singapore đến TP Hồ Chí Minh - Cảng Nha Trang. Sau đó tàu sẽ rời cảng Nha Trang đến Đà Nẵng rồi qua Hồng Kông.

Khi đến Nha Trang các du khách sẽ tham quan một trong 4 chương trình và rời đi trong ngày. Nhóm đầu tiên, rời cảng tham quan tại Chùa Lộc Thọ, Đình Xuân Lạc, tham quan nhà cổ Ông Hải, Tháp Bà Ponaga, Tháp Trầm Hương rồi sau đó quay trở về cảng.

Khách quốc tế từ tàu Silver Muse trải nghiệm đi xích lô khám phá TP Nha Trang.
Khách quốc tế từ tàu Silver Muse trải nghiệm đi xích lô khám phá TP Nha Trang.

Nhóm thứ hai rời cảng đi tham quan Chùa Long Sơn, Nhà Thờ Đá, Tháp bà Ponaga, Chợ Đầm sau đó quay trở về cảng. Nhóm ba đi Tháp Bà Ponaga, tham quan nhà cổ Ông Hải, Đình Làng Phú Vinh, chợ Vĩnh Ngọc, tham quan mua sắm tại Nha Trang Center rồi quay trở về cảng.

Nhóm cuối cùng rời cảng đến điểm tập kết đi xích lô, khách tham quan một vòng thành phố Nha Trang trên xe xích lô, sau đó dừng chân mua sắm tại Chợ Đầm rồi sau đó quay trở về cảng.

Tàu Silver Muse tại cảng Nha Trang.
Tàu Silver Muse tại cảng Nha Trang.

Theo các doanh nghiệp du lịch, nhóm khách tàu biển chi tiêu không nhiều khi đến Nha Trang - Khánh Hòa. Do nhóm khách này chỉ đi các tour làng quê trong ngày rồi lên tàu sử dụng các dịch vụ trọn gói trong tour tàu biển nên doanh thu cho ngành du lịch Khánh Hòa không cao.

Tuy không đạt được doanh thu cao nhưng hình ảnh Nha Trang - Khánh Hòa qua đó được quảng bá rộng khắp các quốc gia trên thế giới. Sau tour tàu biển, không ít du khách đã trở lại Nha Trang - Khánh Hòa lưu trú dài ngày để tiếp tục khám phá và trải nghiệm thành phố du lịch biển. 

Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, sự trở lại của dòng khách du lịch bằng tàu biển đến từ các quốc gia như Đức, Canada, Australia, Colombia, Thái Lan, China... là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đến du khách quốc tế đặc biệt là thị trường khách quốc tế Châu Âu.

Qua đó, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu của năm 2023 phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỷ đồng.

Nhiều siêu tàu du lịch lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến trong thời gian qua.
Nhiều siêu tàu du lịch lựa chọn Nha Trang - Khánh Hòa là điểm đến trong thời gian qua.

Trước đó, ngày 4/3, tàu du lịch cao cấp Mein Schiff (quốc tịch Italia) dự kiến sẽ cập Cảng Nha Trang lúc 09 giờ với số lượng khách dự kiến là 2.500 khách đến từ các quốc gia Châu Âu... Nhưng do điều kiện thời tiết nên tàu Mein Schiff đã hủy không cập Cảng Nha Trang để đưa khách tham quan.

Riêng ngày 1/3, vào 8 giờ sáng cùng ngày, tàu du lịch cao cấp Seven Seas Explorer (quốc tịch Marshall Islands) đã cập Cảng Nha Trang đưa 637 khách từ các quốc gia Mỹ, New Zealand, Mexico, Tây Ban Nha, Canada, Thụy Sỹ, Đức, Hông Kông... đến tham quan TP Nha Trang.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần