Singapore, Hàn Quốc đồng loạt tung “đòn” trừng phạt Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Singapore vừa thông báo áp đặt "các biện pháp trừng phạt và hạn chế” đối với Nga, còn Hàn Quốc cấm xuất khẩu các mặt hàng chiến lược sang Nga.

Hàn Quốc sẽ cấm xuất khẩu các nguyên liệu chiến lược sang Nga.
Hàn Quốc sẽ cấm xuất khẩu các nguyên liệu chiến lược sang Nga.

Theo CNN, phát biểu tại Quốc hội Singapore hôm 28/2, Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan cho biết chính phủ nước này sẽ áp đặt "các biện pháp trừng phạt và hạn chế thích hợp" đối với Nga.

Ông Balakrishnan cũng chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đồng thời khẳng định Singapore sẽ phối hợp” với các nước khác để đưa ra lập trường phản đối mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Moscow.

“Chúng tôi sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng có thể được sử dụng trực tiếp làm vũ khí ở Ukraine. Chúng tôi cũng sẽ chặn một số giao dịch ngân hàng và giao dịch tài chính có liên quan đến Nga," Ngoại trưởng Balakrishnan cho hay, đồng thời kêu gọi Nga ngừng các cuộc tấn công tại Ukraine.

Cùng ngày, Yonhap đưa tin, thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính quyền Seoul quyết định thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đối với Nga, bằng cách cấm xuất các mặt hàng chiến lược sang nước này.

Theo Bộ này, Hàn Quốc cũng quyết định tham gia hành động của các quốc gia phương Tây nhằm chặn một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc tế SWIFT. Seoul sẽ thông báo quyết định này cho phía Mỹ thông qua một kênh ngoại giao.

Trước đó, Washingotn thông báo hạn chế xuất khẩu công nghệ cùng các sản phẩm có xuất xứ từ Mỹ cho 49 thực thể quân sự Nga, trong đó có Bộ Quốc phòng nước này. Đòn trừng phạt mới áp dụng với các chất bán dẫn, máy tính, viễn thông, thiết bị bảo mật thông tin, laser và cảm biến, đồng thời bao gồm các mặt hàng được sản xuất tại Mỹ hoặc các mặt hàng nước ngoài được sản xuất bằng các thiết bị và phần mềm của Mỹ.

Động thái trên được Hàn Quốc đưa ra khi chiến dịch quân sự do Nga tiến hành ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 5 và vẫn hết sức căng thẳng.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) ngày 27/2 tuyên bố sẽ siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, triển khai hành động cứng rắn với Belarus, đồng thời tài trợ vũ khí cho Ukraine nhằm giúp nước này tự vệ trước chiến dịch quân sự của Nga.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết EU lần đầu tiên sẽ tài trợ cho hoạt động mua và chuyển giao vũ khí, cũng như các thiết bị khác cho Ukraine.

Theo bà Ursula von der Leyen, EU sẽ đóng cửa không phận đối với các máy bay của Nga, kể cả máy bay cá nhân của các doanh nhân Nga.

Ngoài ra , EU cũng sẽ cấm kênh truyền hình nhà nước Russia Today và hãng thông tấn Sputnik của Nga phát sóng bên trong phạm vi của khối.

Đối với Belarus, EU sẽ áp đặt lệnh trừng phạt lên các sản phẩm nhập khẩu từ nước này - từ các loại nhiên liệu đến thuốc lá, gỗ, xi măng, sắt và thép.

Một nguồn thạo tin tiết lộ Ủy ban châu Âu dự kiến sử dụng 450 triệu euro (khoảng 507 triệu USD) trong các quỹ của EU để tài trợ chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Ngoài ra, một khoản hỗ trợ 50 triệu euro bổ sung sẽ được dùng để mua các mặt hàng khác, chằng hạn như vật tư y tế, dành cho Ukraine.