Síp đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa ngày 30/1 đưa tin Síp đã công nhận Palestine như một quốc gia độc lập trên các vùng đất mà Israel đã chiếm đóng trái phép từ năm 1967.

KTĐT - Hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa ngày 30/1 đưa tin Síp đã công nhận Palestine như một quốc gia độc lập trên các vùng đất mà Israel đã chiếm đóng trái phép từ năm 1967.

Theo Wafa, nhà lãnh đạo của cộng đồng người Síp gốc Hy lạp Dimitris Christofias đã gửi công hàm tới Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas thông báo về quyết định trên.

Ông Christofias bày tỏ hy vọng ban lãnh đạo Palestine và Israel sẽ sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình, theo đó Nhà nước Palestine độc lập sẽ được ra đời với thủ đô ở Đông Jerusalem.

Síp cũng coi việc Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư của người Do Thái trên các vùng lãnh thổ Arập là trở ngại chính đối với quá trình tái thiết hòa bình trong khu vực.

Trước đó, nhiều quốc gia ở Nam Mỹ và vùng Caribe, như Cuba, Brazil, Argentina, Ecuador, Bolivia và Peru đã công nhận Palestine như một quốc gia độc lập theo đường biên giới trước năm 1967./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần