Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sở Công Thương Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp Vientiane tiếp cận bán lẻ hiện đại

Kinhtedothi-Chiều ngày 2/11 Sở Công Thương Thủ đô Vientiane (CHDCND Lào) đã có buổi làm việc với Sở Công Thương Hà Nội và tham quan Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) qua đó đưa nông sản Lào tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Vientiane That Davone Sikasermkhiam cho hay: năm 2023, Sở Công Thương Hà Nội đã cùng Sở Công Thương Vientiane khảo sát thực tế và làm việc tại Trung tâm thương mại, siêu thị Aeon Mall Hà Đông và đạt được hiệu quả tích cực.

Sở Công Thương Thủ đô Vientiane cảm ơn Sở Công Thương Hà Nội và TTTM AEON Hà Đông đã tạo điều kiện  tìm hiểu cách thức đưa hàng vào siêu thị. Ảnh: Hoài Nam

Năm 2024, Sở Công Thương Vientiane tiếp tục làm việc với Sở Công Thương Hà Nội, Trung tâm thương mại Aeon Mall qua đó trao đổi về những giải pháp quảng bá, đưa sản phẩm Lào vào hệ thống siêu thị Thủ đô bày bán thời gian tới. Các mặt hàng sản phẩm của Lào có tiềm năng đưa vào thị trường Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng như siêu thị AEON Mall có thể kể đến các mặt hàng nông sản và dược liệu, thủ công mỹ nghệ và bia Lào.

"Chúng tôi mong Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục hỗ trợ trong vấn đề tư vấn, tập huấn về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình để đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối hiện đại tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Đồng thời AEON Việt Nam hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Lào có một khu gian hàng bán sản phẩm riêng của Lào qua đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá tiêu thụ sản phẩm”- bà  That Davone Sikasermkhiam đề xuất.

Sở Công Thương Thủ đô Vientiane khảo sát TTTM AEON Hà Đông. Ảnh: Hoài Nam

Trước những kiến nghị đề xuất của Sở Công Thương Thủ đô Vientiane, Giám đốc cấp cao đại diện khu vực phía Bắc & Văn phòng Hà Nội Công ty AEON Việt Nam Nishikawa Satoshi cũng chia sẻ sẽ ghi nhận những kiến nghị, từ đó đưa ra những giải pháp hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp Lào cũng như AEON Việt Nam.

Tại hội nghị sau khi thông tin tới đoàn công tác về những nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp bày tỏ mong muốn, thời gian tới Sở Công Thương Vientiane tiếp tục triển khai các nội dung đã ký kết trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 sở giai đoạn 2022 - 2025 đã được ký kết. “Trong thời gian tới Công ty TNHH AEON Mall Việt Nam hỗ trợ hướng dẫn thủ tục, bố trí gian hàng, phối hợp, hỗ trợ đưa sản phẩm của Lào vào bày bán tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Nội”- ông Hiệp đề nghị.

Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, trong những năm qua, ngành công thương 2 thành phố đã đẩy mạnh hợp tác thương mại và đạt kết quả tích cực. Kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang thị trường Lào năm 2023 đạt 117 triệu USD (chiếm tỷ trọng 0,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội). Riêng trong 9 tháng năm 2024 doanh nghiệp Hà Nội đã xuất khẩu sang Lào lượng hàng hóa trị giá 107,9 triệu USD (chiếm tỷ trọng 0,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, xăng dầu các loại, sắt thép các loại, phôi thép…

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội từ thị trường Lào năm 2023 đạt 264 triệu USD (chiếm 0,7% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội), trong 9 tháng 2024 nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 250,9 triệu USD (chiếm tỷ trọng 0,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của Hà Nội). Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu: cafe, gỗ và nguyên liệu gỗ, bột giấy và giấy các loại…

Hà Nội và Viêng Chăn tăng cường hợp tác, giao thương 2 chiều

Hà Nội và Viêng Chăn tăng cường hợp tác, giao thương 2 chiều

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ