Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sôi nổi hoạt động tại Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVI - 2025

Kinhtedothi - Ngày 21/4, Bộ VHTT&DL đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức "Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVI - 2025".

Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVI - 2025 là hoạt động thường niên nhằm tạo sân chơi cho thiếu niên, nhi đồng nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, để trẻ em được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch. Đồng thời, Ngày hội cũng góp phần tích cực vào việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện Luật Trẻ em.

Sẽ có nhiều hoạt động bổ ích cho trẻ em tại Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVI – 2025. 

Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVI – 2025 do Bộ VHTTDL giao cho Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Sở VH&TT tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29/5 - 2/6 tại TP Ninh Bình.

Lễ khai mạc Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ XXVI - 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 29/5. Tại chương trình các em sẽ được giao lưu cùng NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như: trưng bày sắp đặt chủ đề "Tuổi thơ rực rỡ"; trưng bày ảnh "Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu niên nhi đồng"; trưng bày ảnh "Trẻ em - Mầm non đất nước"; trưng bày sản phẩm truyền thông về quyền trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em; trải nghiệm nghệ thuật xiếc, các môn thể thao và trò chơi vận động; trải nghiệm mỹ thuật trên trứng khủng long; khám phá dấu chân tiền sử; chương trình Đại nhạc hội "Hello Summer 2025" chủ đề "Hè rực rỡ"; cuộc thi giao lưu "Đấu trường tiếng Anh" cấp tiểu học…

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhằm chia sẻ tình thương yêu tới các em nhỏ bị thiệt thòi, tàn tật, mồ côi cha mẹ, Ban Tổ chức còn trao 500 phần quà tặng các em trong trại trẻ mồ côi, 500 phần quà cho các em nhỏ tàn tật trong trại nuôi dưỡng, 50 phần quà cho các em nhỏ khó khăn bị bệnh hiểm nghèo nặng…

Để mọi trẻ em được đến trường

Để mọi trẻ em được đến trường

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội hỗ trợ xây dựng nhà cho trẻ em khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội hỗ trợ xây dựng nhà cho trẻ em khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 3: Chế tài xử phạt đã đủ sức răn đe?

Bài 3: Chế tài xử phạt đã đủ sức răn đe?

20 Sep, 07:21 AM

Kinhtedothi-Không chỉ gây thương tích, bạo lực còn để lại di chứng tâm lý nặng nề, phá vỡ các mối quan hệ xã hội. Song điều đáng lo hơn cả là nhiều hành vi bạo lực chỉ bị xử lý ở mức nhắc nhở hoặc phạt hành chính, dẫn tới tình trạng “nhờn luật”. Đã đến lúc, chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề: chế tài xử phạt hiện nay đã đủ sức ngăn chặn và răn đe?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ