Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sớm hoàn thành đấu nối cấp nước sạch cho người dân huyện Phú Xuyên

Kinhtedothi - Hàng ngàn hộ dân tại 2 thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên (huyện Phú Xuyên) liên tục có ý kiến về chất lượng nước do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông cung cấp. Người dân mong muốn được sử dụng nguồn nước từ nhà cung cấp khác.

Chất lượng nước ngầm không đảm bảo

“Xe đạp của tôi mua mấy triệu, mini Nhật hẳn hoi mà dùng nguồn nước ngầm qua lọc để rửa, giờ cũng bị han rỉ nhiều phần…” - bà Phạm Thị Mão ở Tiểu khu Phú Gia (thị trấn Phú Minh) mở đầu câu chuyện.

Theo bà Mão, từ khoảng năm 2009 - 2010, gia đình bà chuyển từ nước giếng khoan sang sử dụng nguồn nước sạch từ trạm cấp nước Phú Minh. Tuy nhiên, nguồn nước đến nay không đảm bảo chất lượng.

Người dân thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên) vẫn đang sử dụng nguồn nước ngầm qua lọc.

Ông Hoàng Văn Đô, cùng ở Tiểu khu Phú Gia (thị trấn Phú Minh) cho biết, gia đình sử dụng bình inox để dự trữ nước. Tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn sử dụng, bình inox cũng bị han rỉ, kết cấu bình bị xù xì. “Nhiều nhà phải khoan lại giếng để lấy nước sử dụng thay vì dùng nước từ trạm cấp nước Phú Minh…” - ông Hoàng Văn Đô chia sẻ thêm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Minh Phạm Đình Luận, việc bà con phản ánh chất lượng nguồn nước kém là có thật. Mấy năm gần đây, tại các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cử tri 2 thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên thường xuyên có ý kiến về chất lượng nguồn nước.

“Trong kỳ tiếp xúc đại biểu HĐND TP Hà Nội mới đây nhất, chúng tôi thậm chí phải mời đại diện Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông - đơn vị cấp nước cho người dân 2 thị trấn, về dự hội nghị và trả lời trực tiếp cho người dân. Người dân mong muốn được đổi nhà cung cấp nước sạch…” - ông Luận cho hay.

Tập trung hoàn thành đấu nối

Theo thống kê của Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Xuyên, hiện có khoảng 5.100 hộ dân tại 2 thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên sử dụng nguồn nước cấp từ các trạm cấp tập trung do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông quản lý, vận hành, khai thác.

Sở dĩ nguồn nước cấp cho người dân 2 thị trấn bị đánh giá thấp là do hệ thống cấp nước đã được đầu tư từ lâu. Đặc biệt, các trạm cấp nước vẫn sử dụng nguồn nước ngầm thay vì nước mặt, thông qua hệ thống lọc và sau đó cung cấp đến người sử dụng.

Trạm cấp nước sạch tại thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên).

Trao đổi với Kinh tế và Đô thị, một cán bộ phòng Quản lý đô thị huyện Phú Xuyên cho biết, chất lượng nước do Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông cung cấp thực tế không được tốt như nguồn nước mặt do Công ty CP nước sạch Hà Nam cung cấp.

Công ty CP nước sạch Hà Nam cũng là đơn vị đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho 28 đơn vị hành chính của huyện Phú Xuyên và vùng phụ cận (bao gồm cả các khu, cụm công nghiệp).

Trước nguyện vọng của người dân 2 thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên về việc được chuyển sang sử dụng nguồn nước của Công ty CP nước sạch Hà Nam, UBND huyện Phú Xuyên đã nhiều lần tổ chức họp với Sở Xây dựng Hà Nội và 2 doanh nghiệp nước sạch. Việc không thống nhất được đơn giá nước khiến thoả thuận đấu nối giữa 2 doanh nghiệp bị trì hoãn trong thời gian dài.

Mặc dù vậy, vừa qua, các bên đã bước đầu tìm được tiếng nói chung. “Hiện nay, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông và Công ty CP nước sạch Hà Nam đã khảo sát thiết kế và thống nhất phương án đấu nối để thi công đường ống cấp nước sạch từ nguồn nước mặt cho người dân 2 thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên…” - ông Tô Anh Quân - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cho biết.

Để đáp ứng nguyện vọng của người dân, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông và Công ty CP nước sạch Hà Nam đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đấu nối, chuyển nguồn cấp nước sạch cho 2 thị trấn Phú Minh và Phú Xuyên từ nguồn nước mặt. Đây cũng là giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ trương của TP Hà Nội về việc hạn chế khai thác nước ngầm, đồng thời đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục, lâu dài và chất lượng nước đạt yêu cầu của Bộ Y tế cho người dân trên địa bàn huyện Phú Xuyên.

Người Việt ở thành thị ăn thịt nhiều gấp đôi khuyến nghị

Người Việt ở thành thị ăn thịt nhiều gấp đôi khuyến nghị

Huyện Sóc Sơn: Đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch

Huyện Sóc Sơn: Đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lụa Nha Xá - Nâng tầm Nông thôn mới từ sản phẩm OCOP

Lụa Nha Xá - Nâng tầm Nông thôn mới từ sản phẩm OCOP

27 Dec, 06:36 AM

Kinhtedothi - Làng nghề dệt lụa Nha Xá (phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình) trải qua nhiều thăm trầm trong những năm gần đây. Nhưng cùng với phong trào xây dựng Nông thôn mới gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), dệt lụa Nha Xá khẳng định chỗ đứng vững vàng. Các sản phẩm OCOP của lụa Nha Xá vươn xa khắp các tỉnh thành, chinh phục nhiều thị trường quốc tế và đem lại diện mạo mới cho làng nghề.

Đồng hành cùng nông dân làm chủ kỹ thuật

Đồng hành cùng nông dân làm chủ kỹ thuật

30 Nov, 03:20 PM

Kinhtedothi - Không chỉ hỗ trợ kịp thời cho hộ vay vốn Quỹ Khuyến nông mua máy cơ giới hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp hiện đại, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội còn chú trọng việc trang bị kiến thức quản lý, vận hành máy cơ giới hóa cho nông dân, chủ máy trên địa bàn TP.

Hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Ninh Bình

Hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Ninh Bình

28 Nov, 09:01 AM

Kinhtedothi - Sau khi hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, hướng đến NTM nâng cao và kiểu mẫu. Những đổi thay sâu rộng đang kiến tạo diện mạo nông thôn đồng bộ, hiện đại, nơi đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ