Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sơn La: điểm tựa vững chắc cho các hợp tác xã

Kinhtedothi - Nằm giữa những dãy núi hùng vĩ của Sơn La, huyện Mường La nổi lên như một vùng đất giàu tiềm năng kinh tế. Nơi đây, những hợp tác xã (HTX) đang vươn mình phát triển, trở thành động lực thúc đẩy kinh tế địa phương và nâng cao đời sống của người dân.

Trong số những HTX thành công nhất tại Mường La có HTX Nông nghiệp Mường Bú. Với diện tích đất đai rộng lớn, HTX đã tập trung đầu tư vào các loại cây ăn quả chất lượng cao như xoài, nhãn và cây có múi. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, HTX đã tạo ra những sản phẩm nông nghiệp an toàn, sạch sẽ, được thị trường ưa chuộng.

Sản phẩm mật ong đá Chiềng Lao, huyện Mường La đạt OCOP 4 sao

Ông Vũ Đăng Kế, Giám đốc HTX Mường Bú tự hào chia sẻ từ đầu năm đến nay, HTX đã tiêu thụ được trên 80 tấn quả các loại, mang lại thu nhập trung bình 140 triệu đồng cho mỗi thành viên. Bên cạnh đó, HTX còn tạo việc làm thời vụ cho 20 lao động địa phương, góp phần nâng cao đời sống của người dân trong vùng.

Không chỉ tập trung vào nông nghiệp, Mường La còn khuyến khích phát triển các HTX hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Điển hình là HTX du lịch cộng đồng Ngọc Chiến. Với sự đầu tư bài bản và nỗ lực không ngừng, HTX đã tạo dựng được thương hiệu mạnh, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Anh Lường Văn Xiên, Giám đốc HTX Ngọc Chiến cho biết, được sự hỗ trợ của huyện, HTX đã nâng cấp cơ sở vật chất và quảng bá hình ảnh HTX thông qua nhiều kênh. Nhờ đó, du khách biết đến HTX nhiều hơn, tạo điều kiện cho chúng tôi phục vụ khoảng 50.000 lượt khách từ năm 2022 đến nay. Thu nhập của HTX đạt hơn 12 tỷ đồng, mang lại việc làm cho 100 thành viên và người dân địa phương.

Bên cạnh đó, HTX Phương Nam, tại xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu cũng là đơn vị đi đầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao của huyện Yên Châu.

Hiện nay, HTX Phương Nam có 35 ha nhãn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 65 ha được cấp mã số vùng trồng. Toàn bộ diện tích nhãn trong vùng sản xuất của HTX được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Doanh thu từ trồng nhãn của HTX Phương Nam đạt trên 30 tỷ đồng

Sản phẩm nhãn của HTX đã xây dựng được thương hiệu, ngoài thị trường nội tỉnh, quả nhãn của HTX góp mặt tại các siêu thị lớn ở các tỉnh, thành phố, như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thanh Hóa... Đặc biệt, năm 2018, có 1,5 tấn nhãn của HTX được kiểm định chất lượng, xuất khẩu sang Mỹ; liên tục nhiều năm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Năm 2022, hơn 2 tấn nhãn chín muộn của HTX được Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài và Công ty cổ phần Dịch vụ suất ăn hàng không Việt Nam thu mua, đưa vào suất ăn tại các chuyến bay... Qua đó, khẳng định chất lượng sản phẩm nhãn của HTX.

Với sự triển khai đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật, doanh thu hàng năm của HTX Phương Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 40 tỷ đồng. Trong đó, riêng doanh thu từ trồng nhãn đã đóng góp hơn 30 tỷ đồng. Đặc biệt, sự kiện HTX được UBND tỉnh công nhận là vùng ứng dụng công nghệ cao vào tháng 10 vừa qua đã trở thành động lực to lớn để HTX tiếp tục đổi mới, tiến tới xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, đánh giá cao những nỗ lực của HTX Phương Nam trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Theo ông, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ và ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Châu đã có những bước tiến vượt bậc. Nhiều vùng sản xuất cây ăn quả an toàn, ứng dụng công nghệ cao đã được hình thành, khẳng định được chất lượng sản phẩm và mang lại giá trị kinh tế cao.

Việc HTX Phương Nam được công nhận là vùng sản xuất nhãn ứng dụng công nghệ cao không chỉ tạo điều kiện để huyện Yên Châu tiếp tục mở rộng vùng sản xuất nhãn tập trung, chất lượng cao mà còn nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Điều này sẽ giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, khẳng định thương hiệu nhãn Yên Châu và đưa sản phẩm này vươn xa hơn nữa.

Sự phát triển mạnh mẽ của các HTX tại Mường La không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản mà còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm, cải thiện đời sống của người dân. Những chính sách hỗ trợ thiết thực và sự nhiệt tình của chính quyền địa phương đã trở thành động lực to lớn, giúp các HTX vươn xa hơn trên hành trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế bền vững.

Sơn La thay đổi nhận thức của bà con về nuôi trồng bền vững

Sơn La thay đổi nhận thức của bà con về nuôi trồng bền vững

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

Sơn La: hướng tới nền nông nghiệp bền vững, cạnh tranh cao

14 Sep, 12:18 PM

Kinhtedothi - Những năm gần đây, Sơn La đã tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp. Với định hướng sản xuất nông sản an toàn, Sơn La đã trở thành điểm sáng vùng Tây Bắc, nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ