Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Sử dụng thuốc không hợp lý sẽ dẫn tới nhiều tác dụng phụ

Kinhtedothi - TS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ, thuốc có rất nhiều tác dụng tốt, tuy nhiên, chúng ta luôn phải chú ý đến tác dụng phụ của thuốc. Vì vậy, việc sử dụng thuốc không hợp lý sẽ dẫn tới nhiều tác dụng phiền toái cho người bệnh.

Ngày 1/3, tại Sở Y tế Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Sở Y tế Hà Nội và trường Đại học Dược Hà Nội.

Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế và trường Đại học Dược Hà Nội, cùng đại diện 5 bệnh viện (BV): Xanh Pôn, Hòe Nhai, Hà Đông, Thường Tín, Quốc Oai và 2 Trung tâm huyện Y tế (TTYT) Sóc Sơn, TTYT huyện Ba Vì. Đây là các đơn vị đầu tiên tham gia chương trình hợp tác này.

Tại lễ ký kết, TS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, việc khám chữa bệnh, việc kê đơn thuốc  rất quan trọng, làm sao đạt hiệu quả. Bởi người bệnh chỉ mong “gặp được thầy, được thuốc” và khi “gặp được thầy, được thuốc” thì sẽ nhanh khỏi bệnh. Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến rất phức tạp, việc kê đơn, cung ứng thuốc như thế nào, chỉ định thuốc điều trị Covid-19 như thế nào là một bài toán rất khó, làm sao đáp ứng được mong mỏi của người dân, làm sao để người dân gặp được thầy, gặp được thuốc, làm sao để người dân không hoang mang trong điều trị bệnh... Đòi hỏi vai trò của công tác dược lâm sàng rất quan trọng.

Sở Y tế và trường Đại học Dược Hà Nội ký cam kết hợp tác.

TS Nguyễn Đình Hưng chia sẻ, thuốc có rất nhiều tác dụng tốt, tuy nhiên, chúng ta luôn phải chú ý đến tác dụng phụ của thuốc. Vì vậy, việc sử dụng thuốc không hợp lý sẽ dẫn tới nhiều tác dụng phiền toái cho người bệnh. “Qua việc ký cam kết hợp tác này, tôi mong muốn mọi hoạt động triển khai công tác dược lâm sàng được đưa vào thực tiễn giúp thầy thuốc kê đơn đúng hơn, an toàn hơn, qua đó đem lại hiệu quả tốt nhất cho người bệnh, giảm tác dụng phụ không mong muốn cho người bệnh” - TS Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh.

Đồng thời, Sở Y tế mong muốn có đánh giá sau 3 tháng triển khai hợp tác để qua đó Sở Y tế có thể triển khai rộng khắp với các đơn vị y tế trong toàn ngành, nhằm giúp người bệnh có đơn thuốc đúng với bệnh, để người dân tin tưởng vào công tác khám bệnh, chữa bệnh.

GS.TS Nguyễn Hải Nam - Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội cho biết, nội dung cơ bản của thỏa thuận hợp tác đề cập tới hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, trao đổi giảng viên, cán bộ tham gia giảng dạy thực hành cho học viên, sinh viên và thúc đẩy đào tạo chuyên môn. Sở Y tế sẽ hỗ trợ trường trong triển khai các chương trình đào tạo, nghiên cứu, cập nhật thông tin về trường và ngược lại trường Đại học Dược Hà Nội hỗ trợ cập nhật kiến thức đến các cán bộ y tế của BV về dược lâm sàng, Quản lý dược, thông tin thuốc…

“Với thoả thuận hợp tác này, tôi hy vọng với các lớp triển khai đào tạo theo Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên, nhà trường sẽ cam kết ưu tiên triển khai cho 7 đơn vị của ngành y tế Hà Nội” - GS.TS Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh.

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vận hành đúng tiến độ, chất lượng

Đảm bảo Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vận hành đúng tiến độ, chất lượng

12 Dec, 04:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 684/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

25 Nov, 09:02 AM

Sau mưa lũ có rất nhiều vi sinh vật, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Hơn nữa, mưa lũ và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người. Những dịch bệnh thường hay gặp là tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết… 

Nhận biết sớm dấu hiệu, điều trị đúng cách

Nhận biết sớm dấu hiệu, điều trị đúng cách

14 Nov, 06:22 AM

Kinhtedothi - Thời tiết giao mùa đang là một yếu tố thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp gia tăng, đặc biệt là cúm A. Tại Hà Nội, số ca mắc cúm A đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm trẻ nhỏ. Trước tình hình đó, Hà Nội đã chuẩn bị nhiều biện pháp đối phó trong phòng bệnh và điều trị.

Nhiều học sinh nghỉ học vì cúm A bùng phát

Nhiều học sinh nghỉ học vì cúm A bùng phát

11 Nov, 10:14 AM

Nhiều trường học tại Hà Nội ghi nhận số lượng lớn học sinh xin nghỉ vì sốt, ho, viêm đường hô hấp trong những tuần gần đây. Bệnh cúm A đang lan nhanh trong môi trường học đường, khiến phụ huynh lo lắng, bệnh viện quá tải và ngành y tế phải tăng cường khuyến cáo phòng bệnh.

 Chăm sóc sức khỏe, vun đắp nghĩa tình 

 Chăm sóc sức khỏe, vun đắp nghĩa tình 

19 Oct, 11:19 AM

Kinhtedothi - Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 60 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (1965 - 2025), Hội Cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường và Câu lạc bộ Y Dược Cựu học sinh đã tổ chức Chương trình tư vấn và Giáo dục Sức khỏe dành cho 130 thầy cô và cựu giáo chức.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ