Sửa đổi Luật, quy định tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng.
Kinhtedothi- Sáng 4/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong đó, Dự Luật quy định tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng.
Trình bày tờ trình, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi một số quy định về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trình bày Tờ trình tại Kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn
Dự án luật cũng sửa đổi các quy định liên quan đến: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; tài sản, thu nhập phải kê khai; hoạt động xác minh tài sản, thu nhập; phát hiện tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm toán; thẩm quyền của cơ quan thanh tra trong thanh tra vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; tiếp nhận và giải quyết phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng và một số nội dung khác để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thi hành. Hoàn thiện chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập để phòng ngừa tham nhũng.
Về tài sản, thu nhập phải kê khai, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, dự thảo Luật quy định tăng giá trị tài sản kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và thời giá hiện nay có nhiều thay đổi so với năm 2018.
Về giá trị tài sản, mức thu nhập để theo dõi biến động, xác minh tài sản, thu nhập, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định tăng giá trị tài sản, mức thu nhập khi có biến động tăng trong năm từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và tạo được sự ổn định trong thời gian dài, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với mức tăng giá trị tài sản phải kê khai lên khoảng 3 lần (từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng) như đã thể hiện tại dự thảo Luật.
Các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp. Ảnh: Quochoi.vn
Dự Luật có hai nội dung cắt giảm thủ tục hành chính: Một là sửa đổi, bổ sung đơn giản hóa về trình tự thủ tục xác minh tài sản thu nhập. Hai là giao cho các Bộ ngành, địa phương chủ động đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng; đã cắt giảm khoảng 35% số lượng thủ tục hành chính.
Dự thảo Luật phân quyền cho các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tự đánh giá về công tác phòng chống tham nhũng, phân quyền kiểm soát tài sản thu nhập đối với những người thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương.
Báo cáo thẩm tra về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cơ bản tán thành với quy định của dự thảo Luật về việc nâng mức giá trị tài sản, thu nhập phải kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng; nâng mức biến động tài sản, thu nhập trong năm phải kê khai bổ sung (thay vì biến động so với lần kê khai liền trước đó) từ 300 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn
“Đây là quy định phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, phản ánh đúng biến động giá cả và mức thu nhập hiện nay, bảo đảm tập trung quản lý, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập có giá trị lớn, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết đối với việc kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập giá trị nhỏ, qua đó sẽ nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng”- Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nói.
Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho biết, có ý kiến cho rằng để bảo đảm tính ổn định của Luật cũng như phù hợp với yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp và quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì không nên quy định cứng các mức định lượng bằng tiền trong Luật. Thay vào đó, nên giao Chính phủ quy định cụ thể các mức định lượng bằng tiền tại văn bản dưới luật để có thể điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Đại biểu Quốc hội: mỗi năm người dân chi từ 250 - 300 tỷ đồng để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
Kinhtedothi - Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, đại biểu Quốc hội cho biết việc đi lại xin cấp phiếu lý lịch tư pháp gây tốn kém thời gian đi lại của người dân và đề nghị quy định trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến là mặc định.

Sửa Luật Địa chất và khoáng sản để tháo gỡ điểm nghẽn dự án
Kinhtedothi - Sáng 4/11, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản. Dự thảo nhắm tới việc tháo gỡ vướng mắc cấp phép, mở rộng phân quyền, hoàn thiện quản lý đất hiếm và đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ kịp thời các công trình, dự án quan trọng.

Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: điều chỉnh mức giảm trừ cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng
Kinhtedothi - Sáng 4/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã nghe Chính phủ trình và Ủy ban Kinh tế - Tài chính thẩm tra Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Dự luật lần này tập trung điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong xã hội.






