Suối Yến, Chùa Hương: Không còn xuồng máy tự chế hoạt động

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng Thanh tra GTVT đường thủy nội địa phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức đã xử lý triệt để tình trạng xuồng máy tự chế chở khách, gây mất an toàn và ô nhiễm môi trường trên suối Yến, chùa Hương.

Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm

Từ ngày 16/2, Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn - chùa Hương đã mở cửa trở lại đón du khách thập phương nhưng không tổ chức lễ hội như mọi năm để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trưởng ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn Nguyễn Bá Hiển cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh cùng với việc không tổ chức khai hội, lượng du khách đến chùa Hương năm nay giảm từ 70 - 80%. Tuy nhiên, an toàn giao thông cả trên đường bộ lẫn đường thủy trong khu di tích vẫn được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở người dân khu vực suối Yến. Ảnh: Minh Tường
Lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền nhắc nhở người dân khu vực suối Yến. Ảnh: Minh Tường

Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT đường thủy nội địa, Sở GTVT Hà Nội Bùi Ngọc Tân cho biết, tổng số đò vận chuyển khách trên suối Yến vào khoảng 4.000 chiếc. Nhưng do vắng khách nên những ngày qua chỉ có khoảng 3.000 chiếc hoạt động, lượng khách trên mỗi chuyến đò cũng thấp hơn hẳn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn lo ngại, do vắng khách, thu nhập từ đò ít trong khi công sức bỏ ra nhiều, khiến các hộ kinh doanh còn mang xuồng máy tự chế ra vận chuyển khách, gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường trên suối Yến.

Thực tế là trong khoảng 3 tuần qua, lực lượng chức năng đã xử lý tạm giữ 10 xuồng máy tự chế, phạt trên 30 trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển khách tại khu di tích chùa Hương. Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT đường thuỷ nội địa Bùi Ngọc Tân chia sẻ, từ ngày 7/3, Công an huyện Mỹ Đức sẽ rút lực lượng thường trực tại chùa Hương về làm các nhiệm vụ khác, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đây sẽ do Công an xã Hương Sơn đảm nhiệm.

“Bởi vậy việc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên suối Yến sẽ còn khó khăn, phức tạp hơn. Thanh tra Sở GTVT vừa phải tăng cường giám sát trên luồng đường thủy, vừa phối hợp thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh với địa phương nên lực lượng bị dàn mỏng. Tuy nhiên, đơn vị sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình” - ông Bùi Ngọc Tân chia sẻ.

Không để xảy ra tai nạn đường thủy

Trưởng ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn Nguyễn Bá Hiển cho biết, nhờ có sự vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của Đội Thanh tra GTVT đường thủy nội địa cũng như các đơn vị chức năng địa phương, các vi phạm giao thông trong khu vực đã giảm tối đa. Đặc biệt, hiện tượng sử dụng xuồng máy tự chế chở khách đã không còn xuất hiện, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông trên suối Yến.

Đối với hơn 3.000 đò vận chuyển khách tại chùa Hương, Đội Thanh tra GTVT đường thủy nội địa cũng đã tích cực tuyên truyền, đến từng hộ kinh doanh vận động trang bị đầy đủ phao cứu sinh, đảm bảo tuyệt đối các điều kiện an toàn cho du khách. Ngoài ra, các nhà đò đều phải ký cam kết nhắc nhở hành khách tuân thủ chặt chẽ quy tắc 5K, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không xả rác ra suối Yến, không tổ chức đánh bài bạc dưới mọi hình thức trên đò.

Ghi nhận thực tế cho thấy, những ngày qua, lượng khách đến chùa Hương sụt giảm mạnh, tuy nhiên mỗi ngày vẫn có hàng nghìn người đến tham quan, lễ phật. Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 lắng xuống, lượng khách có thể còn tăng cao hơn nữa; đi kèm với đó là những khó khăn trong quản lý, giám sát việc vận chuyển khách trên suối Yến.

Thượng tá Đặng Quốc Vinh - Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức chia sẻ: “Vắng khách lại có cái khó của vắng khách. Tình hình khó khăn có thể khiến các nhà đò tranh giành khách, ép giá, gây mất an ninh trật tự tại khu di tích thắng cảnh”. Thượng tá Đặng Quốc Vinh cho biết thêm, UBND huyện Mỹ Đức đã giao Công an huyện chủ trì đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại khu vực chùa Hương. Từ trước Tết Nguyên đán 2022, Công an huyện đã tuyên truyền, vận động rất tốt người dân chấp hành các quy định của pháp luật, nên từ sau khi mở cửa trở lại, an ninh, trật tự tại chùa Hương đã được đảm bảo tuyệt đối.

Ông Bùi Ngọc Tân khẳng định: “Thực hiện chỉ đạo của UBND TP và lãnh đạo Sở GTVT, Thanh tra GTVT sẽ căng hết sức để duy trì tuần tra, kiểm soát liên tục trong suốt dịp đầu Xuân này, không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Đồng thời giữ gìn trật tự, bảo vệ quyền lợi cho người dân, du khách đi đò tham quan khu di tích chùa Hương”.

 

"Hiện trên địa bàn TP có 25 bến thủy được cấp phép hoạt động vận chuyển hành khách, trong đó có một bến thuyền du lịch tại Chương Dương (Hai Bà Trưng). Tuy nhiên, bến thuyền du lịch và 4 bến thủy khác đã tạm ngừng hoạt động, chỉ còn 19 bến đang vận chuyển khách, chủ yếu trên sông Hồng và khu vực chùa Hương (Mỹ Đức). Qua kiểm tra, các bến thuỷ nội địa trên địa bàn TP Hà Nội cơ bản vẫn chấp hành tốt các điều kiện an toàn. Chỉ có 4 trường hợp bị xử phạt với các lỗi: Không hướng dẫn hành khách sử dụng dụng cụ cứu sinh, thiếu bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé theo quy định." - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT đường thủy nội địa Hà Nội Bùi Ngọc Tân