Mở cửa, SJC niêm yết 44,35 triệu đồng/lượng, cao hơn 750 đồng/lượng so với lúc đóng cửa chiều hôm trước với mức 43,60 triệu đồng/lượng. Đến 9 giờ 30 sáng, vàng SJC trên thị trường lên mức 44,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Đến 16 giờ, giá vàng SJC giảm nhẹ xuống mức 44,3 triệu đồng/lượng - 44,6 triệu đồng/lượng.
Hiện, giá vàng SJC đang cao nhất trong gần nửa năm trở lại đây. Nguyên nhân giá vàng trong nước biến động mạnh là do giá vàng thế giới liên tục tăng. Trên thị trường thế giới, lần đầu tiên trong gần 4 tháng, giá vàng vượt mốc 1.650 USD/ounce và có khả năng tiếp tục tăng mạnh bởi tín hiệu về một gói nới lỏng định lượng (QE) mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang rõ ràng hơn. Theo đánh giá của giới chuyên gia, thị trường vàng trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, khiến cho nhiều người đổ xô vào kênh đầu tư này. Tình trạng mua đuổi, bán đuổi, mua khi giá tăng cao lại tái diễn.
Tại một số cửa hàng vàng trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội), người mua bán vàng chen chúc nhau. Thậm chí, trước cửa Công ty Vàng bạc Phú Quý trên phố Trần Nhân Tông, người mua vàng xếp hàng dài. Một số người có khoản tiền nhàn rỗi vội vàng đi mua vàng vì cho rằng giá vàng còn tăng cao, một số khác lại tranh thủ chốt lời vì đã "ôm" vàng giá thấp trước đó. Tuy nhiên, số lượng người bán ra ít hơn nhiều so với lượng khách mua vào. Điều này cũng dễ hiểu vì trong khi kinh tế khó khăn, các kênh đầu tư khác đều sụt giảm, rõ ràng mua vàng là cơ hội lớn lúc này, với đặc thù là tính thanh khoản rất cao.
Giao dịch mua bán vàng tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Trần Việt
Ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh sỉ - Công ty SJC cho rằng, giá vàng biến động mạnh do nhu cầu mua vàng của người dân tăng vọt, ảnh hưởng đến cung cầu thị trường. Trong khi nguồn vàng trên thị trường không tăng, vì theo Nghị định quản lý vàng, các công ty kinh doanh vàng không được phép dập thêm vàng miếng nên để cân đối lượng mua vào - bán ra, các công ty phải mua lại từ các cửa hàng kinh doanh vàng.
Ngày 23/8, giá USD cũng được các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng vọt lên mức trên 20.900 VND. Giá một số ngoại tệ khác cũng đồng loạt tăng. Bảng Anh tăng 240 đồng lên 33.080 đồng - 33.358 đồng; Euro thêm 223 đồng lên 25.944 đồng - 26.400 đồng; đôla Singapore thêm 115 đồng lên 16.675 đồng - 16.866 đồng...
Trên thị trường tự do, giá USD phổ biến ở mức 20.930 đồng (mua vào) và 20.980 đồng (bán ra). So với giá ngân hàng niêm yết, giá USD tự do cao hơn giá ngân hàng từ 50 - 90 đồng.
Ban hành quy trình chuyển đổi vàng miếng phi SJC
Ngày 23/8, NHNN ban hành Quyết định 1623/QĐ-NHNN về việc tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng.
Theo đó, giao Công ty THHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) gia công vàng miếng cho NHNN trên cơ sở mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ và cung cầu vàng miếng trên thị trường. Như vậy, SJC không được tiếp tục sản xuất vàng miếng mà chỉ được gia công vàng miếng SJC 99,99% dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ của NHNN.
Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng muốn chuyển đổi các loại vàng phi SJC sang vàng miếng SJC phải có văn bản đề nghị NHNN.
Trong ngày 23/8, NHNN ban hành Thông tư 24/2012/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc NHNN. Theo đó, Thống đốc NHNN sẽ xem xét, cho phép việc vay và cho vay vốn bằng vàng giữa một số tổ chức tín dụng trong trường hợp đặc biệt để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.
Quyết định 1623 và Thông tư 24 có hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2012.
|