Tái hiện đám cưới người Hà Nội xưa trên phố cổ

Lê Nam
Chia sẻ Zalo

KInhtedothi - Với chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch”, chiều ngày 25/3 trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023 đã diễn ra hoạt động tái hiện đám cưới của người Hà Nội những năm 80-90 của thế kỷ 20.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) Nguyễn Thị Mai Anh chia sẻ, để tái hiện lại được đám cưới người Hà Nội những năm 80-90 của thế kỷ 20, BTC đã xin ý kiến tư vấn của những nhà Hà Nội học, người có tuổi đang sinh sống tại phố cổ Thủ đô.

“Thông qua ý kiến tư vấn, góp ý, BTC đã phần nào tái hiện lại đám cưới cổ truyền như cô dâu ôm bó hoa cưới được làm bằng hoa lay ơn, 9 tráp đựng đồ lễ cưới, bộ bàn ghế gỗ được phủ bằng vải con công do Trung Quốc sản xuất, âm nhạc cũng sử dụng những bài hát quốc tế thịnh hành thời kỳ đó”-bà Mai Anh nói.  

Chia sẻ về trải nghiệm này, bạn sinh viên năm 1 Nguyễn Thị Thảo (Hà Đông) cho biết, bản thân rất hào hứng với chương trình này.

"Trước nay, em chưa biết về các nghi lễ, thậm chí trang phục hay không khí của một đám cưới truyền thống của người Hà Nội xưa. Tới tham dự chương trình, em càng có thêm động lực để tìm hiểu, khám phá nhiều giá trị văn hoá truyền thống của ông cha".

Chương trình nhằm mục đích phục dựng lại những giá trị truyền thống đã mai một từ xa xưa, đặc biệt là về các thủ tục cưới hỏi, vốn là sự kiện trọng đại của đời người ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào. Thông qua hoạt động này du lịch Hà Nội quảng bá văn hóa Thủ đô tới du khách trong nước và quốc tế.

Dưới đây là một số hình ảnh tái hiện đám cưới của người Hà Nội những năm 80-90 của thế kỷ 20 do HPA thực hiện trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023.

Tái hiện đám rước dâu thập niên 80-90 thế kỷ 20 bằng xe xích lô tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023. Ảnh: Hoài Nam
Tái hiện đám rước dâu thập niên 80-90 thế kỷ 20 bằng xe xích lô tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023. Ảnh: Hoài Nam
Người Hà Nội xưa thuộc tầng lớp khá giả sẽ tổ chức đám cưới với 6 nghi lễ và 9 tráp cưới. Ngày nay lễ cưới đã được tinh giản hơn, chỉ còn 3 lễ chính là dạm ngõ, ăn hỏi và rước dâu; Tái hiện hình ảnh lễ dâng tráp ăn hỏi thập niên 80-90 thế kỷ 20 tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023. Ảnh: Hoài Nam
Người Hà Nội xưa thuộc tầng lớp khá giả sẽ tổ chức đám cưới với 6 nghi lễ và 9 tráp cưới. Ngày nay lễ cưới đã được tinh giản hơn, chỉ còn 3 lễ chính là dạm ngõ, ăn hỏi và rước dâu; Tái hiện hình ảnh lễ dâng tráp ăn hỏi thập niên 80-90 thế kỷ 20 tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023. Ảnh: Hoài Nam
Tái hiện hình ảnh nhà trai bâng cơi trầu xin dâu. Ảnh Hoài Nam
Tái hiện hình ảnh nhà trai bâng cơi trầu xin dâu. Ảnh Hoài Nam

Trong các đám cưới xưa, một nhân vật không thể thiếu là bà mối. Theo đó, các cặp trai gái dù đã có quen nhau và tìm hiểu thì nhà trai cũng sẽ tìm một bà mối tới nhà gái để xin phép cho đôi trẻ làm quen. Tái hiện hình ảnh bà mối đưa cô dâu ra mắt nhà trai. Ảnh Hoài Nam
Trong các đám cưới xưa, một nhân vật không thể thiếu là bà mối. Theo đó, các cặp trai gái dù đã có quen nhau và tìm hiểu thì nhà trai cũng sẽ tìm một bà mối tới nhà gái để xin phép cho đôi trẻ làm quen. Tái hiện hình ảnh bà mối đưa cô dâu ra mắt nhà trai. Ảnh Hoài Nam
Dàn phù dâu với trang phục và tóc thắt bím đặc trưng của các cô gái miền Bắc những năm 1980-1990. Ảnh: Hoài Nam
Dàn phù dâu với trang phục và tóc thắt bím đặc trưng của các cô gái miền Bắc những năm 1980-1990. Ảnh: Hoài Nam
tái hiện hình ảnh hai họ gặp mặt nói chuyện trao đổi trong lễ xin dâu. thập niên 80-90 thế kỷ 20 tại Lễ hội du lịch Hà Nội 2023. Ảnh: Hoài Nam
tái hiện hình ảnh hai họ gặp mặt nói chuyện trao đổi trong lễ xin dâu. thập niên 80-90 thế kỷ 20 tại Lễ hội du lịch Hà Nội 2023. Ảnh: Hoài Nam
Tái hiện hình ảnh cô dâu mời nước 2 bên họ hàng trong đám cưới thập niên 80-90 thế kỷ 20 tại Lễ hội du lịch Hà Nội 2023. Ảnh: Hoài Nam
Tái hiện hình ảnh cô dâu mời nước 2 bên họ hàng trong đám cưới thập niên 80-90 thế kỷ 20 tại Lễ hội du lịch Hà Nội 2023. Ảnh: Hoài Nam
Tái hiện hình ảnh cô dâu chủ rể thập niên 80-90 thế kỷ 20 ra mắt hai bên họ hàng. Ảnh: Hoài Nam
Tái hiện hình ảnh cô dâu chủ rể thập niên 80-90 thế kỷ 20 ra mắt hai bên họ hàng. Ảnh: Hoài Nam

 

Tái hiện hình ảnh  2 họ đằng trai và đằng gái  cùng nâng cốc trà chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ nhữn năm 80-90 thế kỷ 20 tại Lễ hội du lịch Hà Nội 2023. Ảnh: Hoài Nam
Tái hiện hình ảnh  2 họ đằng trai và đằng gái  cùng nâng cốc trà chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ nhữn năm 80-90 thế kỷ 20 tại Lễ hội du lịch Hà Nội 2023. Ảnh: Hoài Nam
Tái hiện hình ảnh rước cô dâu về nhà chồng những năm 80-90 thế kỷ 20 bằng xe xích lô. Ảnh: Hoài Nam
Tái hiện hình ảnh rước cô dâu về nhà chồng những năm 80-90 thế kỷ 20 bằng xe xích lô. Ảnh: Hoài Nam

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần