Tại quận Nam Từ Liêm: Hàng trăm nhân khẩu kiến nghị được cấp điện, nước

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Từ năm 2004 đến nay, hơn 30 hộ gia đình với hàng trăm nhân khẩu sinh sống ở tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), không được sử dụng điện nước theo giá Nhà nước, trẻ nhỏ không được đến trường công.

Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn thư kiến nghị của tập thể cư dân đang sinh sống ở tổ dân phố Nhuệ Giang, phường Tây Mỗ về việc gần 20 năm qua, thời điểm ban đầu là 26 hộ gia đình, đến nay đã lên trên 30 hộ, với hàng trăm nhân khẩu, không được sử dụng điện nước theo giá Nhà nước và do không đủ điều kiện cấp đăng ký tạm trú nên trẻ nhỏ đi học cũng không được nhận vào trường công, buộc đi phải đi học ở trường tư.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được và trao đổi trực tiếp với bà Lê Thị Hằng, đại diện cư dân tổ dân phố Nhuệ Giang, khu đất mà hơn 30 hộ gia đình đang sinh sống có tổng diện tích 6.162m2.

Năm 1992, bố đẻ của bà Hằng là Lê Bá Ngoan được Xí nghiệp Xây dựng Từ Liêm giao mặt bằng và cho phép ký hợp đồng sản xuất gạch nung với Hợp tác xã nông nghiệp xã Tây Mỗ, đất sản xuất gạch được khai thác trên mặt bằng Xí nghiệp Xây dựng Từ Liêm giao cho quản lý.

Cuộc sống của hơn 100 nhân khẩu tổ dân phố Nhuệ Giang gặp nhiều khó khăn.
Cuộc sống của hơn 100 nhân khẩu tổ dân phố Nhuệ Giang gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian, do không thể tiếp tục khai thác đất để sản xuất gạch được, hiện trạng khu đất để lại là những hố sâu, nên UBND xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm (nay là phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) đã ký hợp đồng cho phép ông Lê Bá Ngoan san lấp các hố sâu để quản lý để trồng cây xanh, bảo vệ cơ đê và chống lấn chiếm theo chỉ đạo của UBND huyện Từ Liêm.

Thời điểm đó, gia đình ông Lê Bá Ngoan và 25 hộ gia đình còn lại đã tự bỏ kinh phí san lấp, cải tạo, trồng cây và xây dựng nhà cấp 4 kiên cố, cùng chuồng trại để chăn nuôi. Năm 2004, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 672/QĐ-UB về việc thu hồi 6.162 m2 đất này tạm giao cho Trại tạm giam Hà Nội (Công an TP Hà Nội) để quản lý chống lấn chiếm.

Sau khi có quyết định của UBND TP, ngày 12/6/2006, UBND huyện Từ Liêm ban hành Quyết định 1574/QĐ-UB về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án: “Quản lý chống lấn chiếm trại giam Hà Nội”. Nội dung cụ thể: Diện tích không tính toán bồi thường hỗ trợ (đất chuyên dùng) 6.162 m2, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ: 99.85.406 đồng. Trong đó: Tiền bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu: 11.730.000 đồng; Tiền bồi thường, hỗ trợ công trình kiến trúc: 80.702.606 đồng; Tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng 7.417.800 đồng...

Tuy nhiên, cho đến tận thời điểm này, Quyết định 1574/QĐ-UB của huyện Từ Liêm chưa được thực hiện; Trại tạm giam Công an TP Hà Nội cũng vẫn chưa quản lý diện tích đất trên theo Quyết định 672/2004/QĐ-UB của UBND TP Hà Nội.  

“Tại thời điểm UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 672/QĐ-UB, chúng tôi có 26 hộ dân sinh sống, nay chúng tôi đã lên tới trên 30 hộ dân, hàng trăm nhân khẩu đang sinh sống trên diện tích đất trên. Cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, không được đăng ký tạm trú, tạm vắng, không được ký hợp đồng sử dụng điện, nước theo giá Nhà nước mà phải mua lại nước của một số hộ gia đình gần khu vực; trẻ con không được đăng ký học tập ở trường công” – bà Lê Thị Hằng, đại diện cư dân tổ dân phố Nhuệ Giang cho hay.

Báo Kinh tế & Đô thị xin gửi nội dung đơn thư của tập thể cư dân tổ dân phố Nhuệ Giang đến Quận ủy, UBND quận Nam Từ Liêm xem xét, sớm xử lý dứt điểm kiến nghị của người dân theo đúng pháp luật, để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, tránh khiếu kiện kéo dài gây bất ổn an ninh, trật tự.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục tìm hiểu, thông tin về sự việc.