Tài xế tụ tập phản đối BOT An Sương - An Lạc ngày thứ 2: Cần chú trọng thông tin tuyên truyền?

HÀ NAM
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tới gần 23 giờ ngày 4/12, nhiều tài xế khi qua trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc trên Quốc lộ 1, địa phận quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã dừng xe phản đối, không trả tiền phí qua trạm vì cho rằng chủ đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO đã thu phí quá thời gian; dự án BOT An Sương - An Lạc có nhiều sai phạm;… khiến tình hình giao thông khu vực diễn biến phức tạp.

Trước đó, chiều và tối ngày 3/12, các tài xế đã không chấp thuận trả phí qua trạm BOT An Sương - An Lạc khiến Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO phải liên tiếp "xả trạm", lực lượng CSGT, CSCĐ đã phải có mặt để điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự.
 Đến gần 23 giờ ngày 4/12, nhiều tài xế vẫn tụ tập, dừng xe tại trạm phản đối BOT An Sương – An Lạc thu vé quá hạn…
Tới chiều nay, 4/12, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã phối hợp Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO thông tin về việc tài xế dừng ô tô phản đối trạm thu phí BOT An Sương – An Lạc.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Ninh – Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO cho biết, dự án BOT đầu tư Quốc lộ 1 đoạn từ An Sương đến An Lạc được Chính phủ chấp thuận năm 2000, sau đó có điều chỉnh và bổ sung vào năm 2003 theo quyết định của Bộ GTVT.
Với dự án ban đầu là cải tạo, nâng cấp đoạn Quốc lộ 1 từ An Sương đến An Lạc có chiều dài 14 km, mở rộng 6 nút đồng mức và xây dựng bổ sung 6 cây cầu trên tuyến với tổng mức đầu tư là 831,639 tỉ đồng. Dự án này hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 31/12/2004, thời gian thu phí 145 tháng, đến ngày 31/1/2017 hết thời hạn.
Theo ông Ninh, do áp lực giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực trên liên tục gia tăng nên trước khi kết thúc thời gian thu phí dự án ban đầu, đơn vị này được Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước cho phép tiếp tục đầu tư bổ sung vào hợp đồng BOT thêm 4 hạng mục thu phí là 2 nhánh cầu vượt Tỉnh lộ 10 - quốc lộ 1; cầu vượt Hương lộ 2 - quốc lộ 1; cầu vượt Lê Trọng Tấn - quốc lộ 1.
Khiến giao thông bị ùn tắc, lực lượng CSGT đang vãn hồi trật tự.
Kinh phí nâng cấp đoạn đường 12 km quốc lộ 1 và 4 cây cầu trên gần 2.500 tỷ đồng. Thời gian thu phí được tiếp tục thực hiện từ 2/1/2017 đến 31/1/2033.
Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO nói rằng, lúc 17h chiều 3/12, một số tài xế qua trạm thu phí An Sương – An Lạc không đồng ý mua vé. Nhiều tài xế viện dẫn văn bản cho rằng chủ đầu tư đã thu phí quá thời hạn 31 tháng, yêu cầu trạm BOT dừng hoạt động.
Chủ đầu tư đã cử nhân viên giải thích việc thu phí là đúng, kéo dài đến năm 2033 nhưng nhiều tài xế không chấp nhận. Có ô tô dừng ở trạm hơn 1 tiếng, 4 trường hợp mua vé bằng tiền lẻ, khiến giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc nghiêm trọng, buộc chủ đầu tư phải "xả trạm"…
Theo ông Nguyễn Hồng Ninh, tài xế dừng ôtô phản đối thu phí quá thời hạn là sự hiểu lầm. Sau sự việc, công ty đã chuẩn bị một số biện pháp như in sẵn các hồ sơ, văn bản pháp lý của dự án nhằm cung cấp thông tin cho tài xế.
Phó Giám đốc Sở GTVT TP HCM Nguyễn Văn Tám cung cấp thêm thông tin, dự án BOT An Sương - An Lạc trước đây do Bộ GTVT ký hợp đồng với nhà đầu tư theo hình thức BOT, sau đó chuyển giao cho TP Hồ Chí Minh quản lý. Trong quá trình dự án ban đầu đang khai thác, áp lực giao thông trên các tuyến đường như Tỉnhh lộ 10, Hương lộ 2, nút giao thông Gò Mây… liên tục gia tăng nên nhà đầu tư đã đề xuất đầu tư bổ sung các công trình vào dự án và đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
"Thời gian thu phí của dự án tính toán đến năm 2033 nhưng đây là dự kiến bởi có thể sẽ có sự điều chỉnh dựa vào doanh thu, kết quả duy tu thực tế. Sở GTVT sẽ điều chỉnh thời gian lại cho phù hợp", ông Nguyễn Văn Tám nói.
Từ thông tin cuộc họp nói trên, có thể thấy cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh và chủ đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO có phần chủ quan, chưa kịp thời công khai, minh bạch thông tin về dự án để người dân nắm bắt.
Thiết nghĩ, bên cạnh việc thông tin tuyên truyền về dự án, các cơ quan chức năng và nhà đầu tư cũng cần làm rõ các thắc mắc của tài xế về kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2017 liên quan tới dự án BOT An Sương - An Lạc này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần