Tạm dừng đón, trả khách tại nhiều ga phía Nam để phòng dịch Covid-19

LINH DƯƠNG/giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ tối 15/7, ngành đường sắt đã tạm dừng hoạt động tàu đón, trả khách tại nhiều ga phía Nam.

Cụ thể, tạm dừng đón, trả khách tại các ga Biên Hòa, Long Khánh, Ninh Hòa từ ngày 15/7 đến ngày 31/7 do thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) và tỉnh Đồng Nai thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
  Ảnh minh hoạ
Hành khách có vé đi, đến ga Biên Hòa, Long Khánh, Ninh Hòa các ngày tàu tạm dừng đón, trả khách liên hệ nhà ga hoặc tổng đài 19001520 trước giờ tàu chạy để trả vé (không thu phí).
Ngoài các ga trên, trước đó ngành đường sắt đã tạm dừng đón, trả khách tại ga Sài Gòn; tạm dừng đón khách tại ga Dĩ An do TP Hồ Chí Minh và TP Dĩ An (Bình Dương) đang thực hiện cách ly xã hội; tạm dừng đón, tiễn hành khách đi tàu tại ga Tuy Hòa (Phú Yên)...
Ngoài ra, nhiều tỉnh vẫn cho trả khách từ vùng dịch về nhưng phải có giấy xét nghiệm Covid-19 còn thời gian hiệu lực và phải tuân theo các biện pháp phòng dịch, bao gồm cả cách ly theo quy định của tỉnh.
Tính đến thời điểm hiện tại, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, ngành Đường sắt chỉ tổ chức chạy hàng ngày một đôi tàu Thống nhất SE7/SE8, xuất phát 2 ga Hà Nội, Sài Gòn lúc 6 giờ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần